Tân Tổng thống Hàn Quốc quyết định chuyển văn phòng về lại Nhà Xanh

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết Nhà Xanh (Cheongwadae) sẽ trở lại là nơi làm việc chính thức của ông, đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Yoon Suk Yeol.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan Nhà Xanh tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 11/6, một khoản ngân sách 25,9 tỷ won (khoảng 18,8 triệu USD) đã được phê duyệt để di dời văn phòng tổng thống từ quận Yongsan trở lại Nhà Xanh. Khoản ngân sách này ít hơn 11,9 tỷ won so với số tiền 37,8 tỷ won mà cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã sử dụng khi ông chuyển văn phòng từ Nhà Xanh đến trụ sở mới ở quận Yongsan vào năm 2022.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kang Yoo Jung cho biết quyết định này được đưa ra nhằm khôi phục hoạt động bình thường của guồng máy chính phủ. Tổng thống Lee Jae Myung đã xem xét và phê duyệt đề xuất ngân sách này tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước.

Để chuẩn bị cho việc di dời, chương trình tham quan Nhà Xanh sẽ được điều chỉnh. Cụ thể, việc tham quan sẽ bắt đầu được điều chỉnh tần suất và khu vực từ ngày 16/7, và tạm dừng hoàn toàn từ ngày 1/8 cho đến khi việc di dời hoàn tất. Quỹ Nhà Xanh cũng thông báo rằng phương thức tham quan hiện tại sẽ được duy trì cho đến ngày 14/7. Sau đó, từ ngày 17 - 31/7, số lượng người và cung đường tham quan sẽ được điều chỉnh. Việc đón khách du lịch dự kiến sẽ được nối lại sau khi dự án di dời hoàn tất.

Nhà Xanh là khu phức hợp lịch sử, từng là nơi ở và làm việc của các Tổng thống Hàn Quốc trước đây, bao gồm cả nơi ở chính của Tổng thống và phu nhân, cùng các văn phòng hành chính liên quan. Năm 2022, Tổng thống Yoon Suk Yeol khi nhậm chức đã quyết định chuyển Văn phòng Tổng thống về Yongsan và mở cửa khu Nhà Xanh cho công chúng tham quan.

Thông tin cho biết công tác di dời sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, tận dụng các ngày cuối tuần và ngày lễ, nhằm đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ và tạo môi trường thuận lợi hơn cho việc tham quan sau này.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.