Tổng thống Hàn Quốc cải tổ Bộ Tư lệnh an ninh và quốc phòng

Ngày 3/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thay thế người đứng đầu Bộ Tư lệnh an ninh và quốc phòng (DSC) và ra lệnh thành lập một bộ chỉ huy mới "cắt đứt với quá khứ" bị vấy bẩn bởi các cáo buộc chính trị.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Singapore ngày 13/7. Ảnh: THX/TTXVN

Thư ký báo chí của Tổng thống, Yoon Young-chan đã thông báo quyết định trên, đồng thời cho biết đây là một phần nỗ lực cải cách DSC.

Theo quyết định trên, Trung tướng Nam Young-sin, người hiện là Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến tranh đặc biệt của quân đội, sẽ thay thế Trung tướng Lee Suk-koo điều hành DSC.

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Cải cách của Bộ Quốc phòng đề xuất một loạt thay đổi lớn, trong đó có việc giảm 30% nhân sự của đơn vị có 42.000 quân nhân này và bãi bỏ "mọi nền móng thể chế của nó" nhằm tạo ra một cuộc cải tổ toàn diện.

DSC là tâm điểm của làn sóng chỉ trích trong dư luận sau các cáo buộc đơn vị này can thiệp chính trị. Gần đây nhất, có tài liệu cho biết DSC đã đề xuất ban bố thiết quân luật trong đợt biểu tình năm 2017 dẫn tới việc phế truất Tổng thống Park Geun-hye, người hiện đang bị xét xử hình sự về các tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Tổng thống đã ra lệnh mở một cuộc điều tra độc lập về cáo buộc này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.