Hàn Quốc thúc đẩy 'Chính sách hướng Nam mới'

Ngày 1/8, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã phổ biến các nỗ lực của chính phủ nước này nhằm mở rộng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong khuôn khổ "Chính sách hướng Nam mới" của Hàn Quốc.
Hàn Quốc thúc đẩy 'Chính sách hướng Nam mới' ảnh 1

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha phát biểu trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 20/6. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Bên lề các phiên họp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thường niên lần thứ 51, đang diễn ra ở Singapore, bà Kang đã tiến hành một loạt cuộc gặp song phương với người đồng cấp Myanmar, Malaysia, Campuchia, Brunei, Lào và Việt Nam, và nêu sáng kiến ngoại giao châu Á của Hàn Quốc.

Năm 2017, chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã công bố "Chính sách hướng Nam mới" nhằm cải thiện quan hệ với các nước ASEAN, cũng như Ấn Độ và Pakistan. Giới chức chính phủ Hàn Quốc cho biết đây không phải là lời nói, mà là một ưu tiên chính sách thực sự, được đại diện bằng khẩu hiểu với 3 chữ P mang nghĩa: nhân dân (people), thịnh vượng (prosperity) và hòa bình (peace).
Từ lâu, Hàn Quốc đã nỗ lực nhằm đa dạng hóa các đối tác ngoại giao và kinh tế, song Tổng thống theo trường phái tự do Moon Jae-in là người đã tìm cách giảm đáng kể sự phụ thuộc của Seoul vào các đối tác thương mại truyền thống như Mỹ và Trung Quốc.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.