Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam

Tại bữa Quốc yến nhân dịp Chủ tịch Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước tại CHLB Đức, Tổng thống liên bang Đức Joachim Gauck đã có bài phát biểu ấn tượng về tình cảm của ông dành cho Việt Nam.
Tổng thống Đức: Tôi đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam ảnh 1

Tổng thống CHLB Đức Joachim Gauck đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Gauck cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang là một chuyến thăm đặc biệt, diễn ra đúng dịp Việt Nam và Đức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Theo Tổng thống Gauck, Việt Nam và Đức có rất nhiều mối quan tâm chung, như về ổn định và an ninh, tăng trưởng và hợp tác trong một thế giới toàn cầu hóa. Trước những thách thức, Việt Nam đã ứng phó bằng một chương trình cải cách đầy tham vọng, đó là mở cửa nền kinh tế thị trường, khuyến khích đầu tư nước ngoài cũng như cải cách giáo dục, đào tạo và khoa học - những bước đi quan trọng trên con đường trở thành một quốc gia kinh tế hiện đại. Về con người Việt Nam, Tổng thống Đức thừa nhận ông đặc biệt kính trọng nhân dân Việt Nam, những con người rất chăm chỉ, có nghị lực và sáng tạo, luôn vươn lên trong lĩnh vực kinh tế.

Tổng thống Gauck khẳng định Đức luôn đồng hành và ủng hộ nỗ lực tiếp tục hiện đại hóa ở Việt Nam. Theo ông, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã mở ra những cơ hội to lớn để hai bên tiếp tục xích lại gần nhau hơn. Ông cũng khẳng định Việt Nam và Đức cần tiếp tục nỗ lực và tận dụng những cơ hội đã có để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương.

Tổng thống Đức cũng hoan nghênh quyết tâm thúc đẩy tự do thương mại của Việt Nam, trong đó Việt Nam và Liên minh châu Âu dự định ký một Hiệp định thương mại tự do, điều sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế vì lợi ích của các bên. Tổng thống Gauck cũng cho biết các doanh nghiệp Đức đang ngày càng quan tâm và nhận thấy cơ hội làm ăn ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng quan hệ kinh tế cần một khuôn khổ đáng tin cậy.
Tổng thống Gauck cũng rất ấn tượng khi hiện có trên 120.000 người Việt đang sinh sống ở Đức, những người đã giúp làm làm phong phú thêm nước Đức nhờ sự chăm chỉ và tinh thần dám làm. Tổng thống Đức cũng ca ngợi nền văn hóa đa dạng và giàu truyền thống của Việt Nam, bày tỏ mong muốn những nét văn hóa đó sẽ hiện diện nhiều hơn nữa trong xã hội Đức. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Đức cũng đánh giá rất cao các doanh nhân chăm chỉ gốc Việt cũng như ý trí học hỏi, điều sẽ là tạo những câu cầu vững chắc cho tương lai.

Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Berlin

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.