Tổng thống Đức bổ nhiệm 3 vị trí nội các mới

Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã bổ nhiệm 3 bộ trưởng mới gồm bà Nina Warken, ông Steffen Bilger và Carsten Linnemann. Tuy nhiên, các tân bộ trưởng dự kiến phải đến tháng 9 mới tuyên thệ nhậm chức - quyết định đang vấp phải nhiều chỉ trích.
Chú thích ảnh
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXN tại Đức, bước đầu tiên trong cuộc cải tổ nội các liên bang do Thủ tướng Friedrich Merz công bố đã hoàn tất, với 3 vị trí bộ trưởng được thay đổi. Trước hết là việc miễn nhiệm các bộ trưởng cũ, sau đó Tổng thống Liên bang trao quyết định bổ nhiệm người kế nhiệm.

Đối với nguyên Bộ trưởng Giao thông Patrick Schnieder, quá trình này chỉ dừng lại ở quyết định miễn nhiệm do Tổng thống Frank-Walter Steinmeier trao. Chính trị gia thuộc đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) chính thức rời nội các liên bang. Người kế nhiệm ông là Steffen Bilger, hiện là Trưởng Ban Quản lý nghị sĩ của Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) tại Quốc hội Liên bang. Hiện chưa có thông tin về người sẽ tiếp quản vị trí của ông Bilger.

Bà Nina Warken nhận 2 quyết định, gồm quyết định miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế và quyết định bổ nhiệm vào cương vị mới. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử giữ cương vị Chánh Văn phòng Thủ tướng Liên bang. Người kế nhiệm bà tại Bộ Y tế là Carsten Linnemann, hiện là Tổng Thư ký CDU. Vị trí Tổng Thư ký CDU của ông Linnemann sẽ do bà Franziska Hoppermann đảm nhiệm.

Tuy nhiên, các bộ trưởng mới sẽ phải chờ thêm một thời gian mới có thể tuyên thệ trước Quốc hội. Lễ tuyên thệ dự kiến diễn ra tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội sau kỳ nghỉ hè, tức vào tháng 9. Thủ tướng Friedrich Merz lý giải quyết định này nhằm tránh các khoản chi phí phát sinh nếu Quốc hội phải triệu tập riêng trong thời gian nghỉ Hè để tổ chức lễ tuyên thệ.

Theo Hiến pháp Đức, các bộ trưởng phải tuyên thệ trước Quốc hội khi nhậm chức. Theo thông lệ, lễ tuyên thệ được tổ chức ngay sau khi các bộ trưởng được bổ nhiệm. Tuy nhiên, việc lần này để lễ tuyên thệ đến tháng 9 mới diễn ra đang bị các chuyên gia luật hiến pháp chỉ trích là không phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Tổng thống Steinmeier cũng bày tỏ không đồng tình với cách sắp xếp này. Tại lễ bổ nhiệm các thành viên nội các mới, ông nhấn mạnh: "Theo Hiến pháp, các bộ trưởng mới phải tuyên thệ trước Quốc hội Liên bang khi nhậm chức. Đây là nghi thức có ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội".

Trong ngày 29/7, một thay đổi nhân sự khác cũng dự kiến diễn ra. Khối nghị sĩ CDU/CSU tại Quốc hội Liên bang dự kiến bầu Chủ tịch mới. Nhiều khả năng ông Thorsten Frei sẽ được bầu vào vị trí này. Ông vừa rời cương vị Chánh Văn phòng Thủ tướng Liên bang để nhường vị trí cho người kế nhiệm là bà Nina Warken.

Vị trí Chủ tịch khối nghị sĩ bị bỏ trống sau khi ông Jens Spahn từ chức. Trước đó, ông vấp phải nhiều chỉ trích sau khi có thông tin ông và bạn đời sử dụng dịch vụ mang thai hộ tại Mỹ.

Thùy Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cuba đối mặt với tình trạng già hóa dân số

Cuba đối mặt với tình trạng già hóa dân số

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, báo cáo "Già hóa dân số: Cuba và các vùng lãnh thổ 2025" do Văn phòng Thống kê và Thông tin quốc gia Cuba (ONEI) công bố, cho biết nước này kết thúc năm 2025 với 2.519.823 người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 26,7% dân số. Tỷ lệ này tăng 1 điểm phần trăm so với năm 2024, khẳng định xu hướng già hóa ngày càng gia tăng, làm tăng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.

16 giọng văn trên hành trình sáng tạo 24 giờ

16 giọng văn trên hành trình sáng tạo 24 giờ

16 nhà văn Pháp và Nhật Bản ngày 22/10 bắt đầu một thử thách sáng tác đặc biệt: cùng viết một cuốn tiểu thuyết dài khoảng 200 trang trong chưa đầy 24 giờ, trên chuyến tàu hạng sang Mizukaze xuyên Nhật Bản.

Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD liên quan Tập đoàn Prince

Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD liên quan Tập đoàn Prince

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, cơ quan chức năng Campuchia vừa đưa ra thông báo chính thức về tiến trình điều tra đại án lừa đảo công nghệ cao và rửa tiền quy mô lớn liên quan đến Tập đoàn Prince do đối tượng Trần Chí cầm đầu.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.