Đức: Tưởng niệm 10 năm vụ tấn công mang động cơ phân biệt chủng tộc

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 22/7, thành phố Munich (München), bang Bavaria (Bayern) đã tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm vụ tấn công mang động cơ phân biệt chủng tộc tại Trung tâm Thương mại Olympia (OEZ), khiến 8 thiếu niên và 1 người lớn thiệt mạng.

Tại buổi lễ, Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi có “lập trường rõ ràng hơn” trong cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.

Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh, không được phép xem nhẹ nguyên nhân cũng như những hậu quả mà các tội ác mang động cơ phân biệt chủng tộc gây ra. Ông khẳng định: "Chúng ta không bao giờ được phép để lối suy nghĩ như vậy bén rễ ở nước Đức, một quốc gia có lịch sử nhập cư. Bất cứ ai muốn bảo vệ bản chất nhân văn của xã hội Đức phải đứng lên chống lại mọi biểu hiện của sự bài ngoại".

Chủ tịch Nghị viện bang Bavaria Ilse Aigner bày tỏ, lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời thừa nhận sự tức giận, thất vọng cũng như “cảm giác bất công vì đã phải đấu tranh rất khó khăn để sự thật được làm sáng tỏ, cũng như để nhận được sự tôn trọng và công nhận”. Bà Aigner cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiên quyết đấu tranh chống mọi hình thức kỳ thị.

Trong khi đó, Thị trưởng Munich Dominik Krause khẳng định, vụ tấn công xuất phát từ “tư tưởng cực hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái”. Theo ông, lễ tưởng niệm cũng là lời nhắc nhở rằng “chúng ta phải không ngừng đấu tranh vì một xã hội nhân văn và cởi mở”.

Ngày 22/7/2016, David S., 18 tuổi, đã dùng súng sát hại 8 thiếu niên và 1 người lớn tại trung tâm thương mại OEZ trước khi tự sát. Theo kết quả điều tra sau này, đối tượng gây án vì động cơ phân biệt chủng tộc. Một số nạn nhân có nguồn gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và Albania, trong khi những người khác thuộc cộng đồng Romania.

Ban đầu, giới chức Đức xác định đây là vụ xả súng xuất phát từ động cơ trả thù cá nhân. Tuy nhiên, đến năm 2019, Văn phòng Cảnh sát Hình sự bang Bavaria (LKA) mới chính thức kết luận vụ việc mang động cơ phân biệt chủng tộc. Gia đình các nạn nhân hiện tiếp tục yêu cầu Quốc hội bang mở một cuộc điều tra để làm rõ toàn bộ các tình tiết liên quan đến vụ tấn công.

Trong dịp tưởng niệm 10 năm thảm kịch, Quốc hội bang Bavaria đã tạm dừng phiên họp toàn thể để tổ chức lễ tưởng niệm. Đúng 17h51 ngày 22/7, thời điểm xảy ra vụ tấn công, toàn thành phố Munich dành một phút mặc niệm các nạn nhân. Hệ thống giao thông công cộng cũng tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian này.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia chi 77 triệu USD ứng phó cháy rừng trong mùa El Niño

Indonesia chi 77 triệu USD ứng phó cháy rừng trong mùa El Niño

Chính phủ Indonesia đã chi 1.235 tỷ rupiah (khoảng 77,2 triệu USD) hỗ trợ 7 tỉnh và 35 huyện, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của cháy rừng, cháy đất, đồng thời chuẩn bị các biện pháp ứng phó nguy cơ mùa khô kéo dài và mùa mưa đến muộn do hiện tượng El Niño mạnh.

96% hệ sinh thái rạn san hô đối mặt nguy cơ sụp đổ

96% hệ sinh thái rạn san hô đối mặt nguy cơ sụp đổ

Gần như toàn bộ các hệ sinh thái rạn san hô nước nông trên thế giới đối mặt với nguy cơ sụp đổ rất cao vào năm 2075 do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phần lớn các rạn san hô vẫn còn cơ hội phục hồi nếu các nước sớm cắt giảm khí thải và tăng cường bảo tồn.