Tổng thống D. Trump bác tin Mỹ thiếu hụt vũ khí vì chiến dịch Trung Đông 

Ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định nước này đang sở hữu lượng đạn dược lớn, đặc biệt là một số chủng loại nhất định.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi hãng tin CNN đưa tin Mỹ thiếu hụt vũ khí do chiến dịch quân sự chống lại Iran.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Một lượng lớn (vũ khí/đạn dược) đang được sản xuất và chuyển đến Mỹ theo nhu cầu. Các công ty quốc phòng đang xây dựng số lượng nhà máy và xưởng sản xuất lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”.

Trước đó, hãng tin CNN dẫn 2 nguồn thạo tin cho rằng quân đội Mỹ đã sử dụng gần 80% số tên lửa THAAD so với trước xung đột và khoảng 50% số tên lửa đánh chặn Patriot kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Iran.

Theo nguồn tin này, quân đội Mỹ cũng đã sử dụng “gần như toàn bộ” các loại vũ khí đất đối không tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc xung đột này. Vấn đề này đã được nêu ra trước quyết định của Tổng thống Trump vào cuối tuần trước về việc tạm hoãn các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump ngày 2/8 quyết định tạm dừng kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran để tạo thêm thời gian cho giải pháp ngoại giao. Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra sau các cuộc trao đổi với lãnh đạo một số nước Vùng Vịnh, trong đó có Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, cũng như đề nghị từ một số quan chức Iran. Theo ông, các đồng minh khu vực mong muốn một thỏa thuận thay vì tiếp tục leo thang quân sự.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.