Tổng thống Trump: Trung Quốc đứng sau làn sóng phản đối trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Trung Quốc đang thúc đẩy làn sóng phản đối các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cản trở Washington trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), phát biểu với truyền thông ngày 4/8 trong chuyến đi California, ông Trump cho rằng Bắc Kinh đang kích động người dân Mỹ phản đối việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI vì lo ngại Washington giành lợi thế trong cuộc đua công nghệ.

Theo Tổng thống Mỹ, quốc gia giành chiến thắng trong cuộc đua AI sẽ có lợi thế rất lớn, bởi công nghệ này có thể tạo ra tác động vượt cả internet. Ông cho rằng Trung Quốc đang chi tiền để thúc đẩy làn sóng phản đối các trung tâm dữ liệu tại Mỹ nhằm cản trở Washington, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Ông Trump gọi các trung tâm dữ liệu là một động lực kinh tế quan trọng, cho rằng nhiều cơ sở có thể tự sản xuất điện, bán lượng điện dư thừa trở lại lưới điện với giá thấp, đồng thời giúp tăng giá trị bất động sản và nguồn thu địa phương. Ông cảnh báo những cộng đồng từ chối các dự án này đang phạm sai lầm lớn.

Mỹ hiện có số lượng trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới, vượt Đức, Anh, Trung Quốc và Pháp. Số cơ sở tại Mỹ được ước tính cao gấp khoảng 10 lần Trung Quốc. Tuy nhiên, làn sóng phản đối các trung tâm dữ liệu AI đang gia tăng trên toàn quốc, khiến hàng chục tỷ USD đầu tư bị trì hoãn hoặc đình trệ.

Ngày 18/7, tổ chức Humans First đã tổ chức 142 cuộc biểu tình tại 42 bang, được mô tả là ngày hành động toàn quốc đầu tiên phản đối tốc độ mở rộng nhanh chóng của cơ sở hạ tầng AI. Texas ghi nhận số cuộc biểu tình nhiều nhất với 18 sự kiện, tiếp theo là Georgia với 11 và California với 8 sự kiện. Pennsylvania, Florida và Indiana mỗi bang có 7 cuộc biểu tình.

Sự phản đối đặc biệt mạnh tại các khu vực nông thôn và những cộng đồng có xu hướng bảo thủ. Người dân lo ngại các trung tâm dữ liệu sẽ làm tăng giá điện, tiêu thụ nhiều nước, thu hẹp đất nông nghiệp, gây tiếng ồn và làm thay đổi đặc điểm địa phương.

Tại Michigan, bà Marjorie Steele, người sáng lập tổ chức Economic Development Responsibility Alliance of Michigan, cho rằng sự ủng hộ của ông Trump đối với trung tâm dữ liệu AI đang gây chia rẽ trong lực lượng ủng hộ phong trào MAGA. Bà Steele cho rằng nhiều cử tri không còn bị thuyết phục bởi lập luận rằng Mỹ phải chiến thắng Trung Quốc trong cuộc đua AI.

Một khảo sát của Gallup cho thấy khoảng 70% người Mỹ sẽ phản đối nếu một trung tâm dữ liệu được xây dựng gần nơi họ sinh sống. Trong khi đó, khảo sát Ipsos công bố vào tháng 6 cho thấy chỉ khoảng một phần ba người được hỏi ủng hộ tốc độ xây dựng hiện nay, còn 14% chấp nhận một trung tâm dữ liệu tại cộng đồng của mình.

Theo Data Centre Watch, hàng trăm nhóm phản đối đã xuất hiện tại gần như tất cả các bang, với tổng số thành viên trong các nhóm Facebook liên quan vượt 500.000 người. Làn sóng phản đối ngày càng lan rộng đang tạo sức ép trực tiếp lên tham vọng dẫn đầu cuộc đua AI của Mỹ.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.