Tổng thống Cộng hòa Séc bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 6/6, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 6 - 8/6/2017 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Tổng thống Cộng hòa Séc bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam ảnh 1

Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman. Ảnh: TTXVN phát

Thành phần chính thức của Đoàn gồm có: Ông Milos Zeman, Tổng thống Cộng hòa Séc; bà Ivana Zemanova, Phu nhân Tổng thống; ông Vratislav Mynar Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống; ông Robert Pelikán, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; ông Vaclav Kolaja, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Jiri Koliba, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Petr Mlsn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Vitezslav Grepl, Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam; ông Martin Nejedlý, Cố vấn của Tổng thống; ông Rudolf Jindrak, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Tổng thống; ông Jaroslav Hlinovský, Trợ lý Tổng thống.

Tổng thống Milos Zeman sinh ngày 28/9/1944 tại thành phố Kolin, Cộng hòa Séc. Từ năm 1965 đến năm 1969, ông theo học và tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế tại Praha. Từ năm năm 1963 - 1967, ông Milos Zeman làm việc tại Nhà máy Kỹ thuật Tatra Kolín. Năm 1968 - 1970, ông là đảng viên Đảng Cộng sản Tiệp Khắc. Năm 1971 - 1984, ông làm việc cho Công ty Sportpropag; năm 1984, làm việc cho Công ty Nông nghiệp Agrodat.

Tháng 6/1990, ông được bầu làm nghị sỹ của Quốc hội Liên bang, sau đó được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Ngân sách và thành viên Nhóm Lãnh đạo Quốc hội Liên bang. Năm 1992, ông là thành viên Đảng Xã hội Dân chủ Séc (CSSD). Từ năm 1993 đến năm 1998, ông là Chủ tịch Đảng Xã hội Dân chủ Séc. Năm 1996, ông là Phó Chủ tịch Hạ viện Séc; năm 1997, là Chủ tịch Đảng Xã hội Dân chủ Séc. Năm 1998 - 2002, ông là Thủ tướng Cộng hòa Séc. Từ năm 2013, ông giữ cương vị là Tổng thống Cộng hòa Séc.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman tới Việt Nam nhằm khẳng định sự coi trọng và mong muốn củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả hơn.

Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, xuất khẩu lao động; đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.