Tổng thống Colombia cảnh báo ELN về việc bắt cóc con tin

Tân Tổng thống Colombia Ivan Duque ngày 10/8 đã cảnh báo nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) rằng lực lượng này phải trả tự do cho 9 con tin bắt giữ trong 10 ngày qua nếu muốn tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ do người tiền nhiệm, cựu Tổng thống Juan Manuel Santos (Hoan Ma-nu-ên Xan-tốt), khởi xướng.
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Colombia Ivan Duque phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Bogota ngày 7/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Tổng thống Duque, người vừa tuyên thệ nhậm chức ngày 7/8 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua, nhấn mạnh: "Thông điệp duy nhất và rất rõ ràng là nếu ELN thực sự mong muốn được giải ngũ, giải giáp vũ khí và tái hòa nhập (xã hội) thì lực lượng này phải nhanh chóng trả tự do cho các con tin mà không kèm bất kỳ điều kiện nào". Nhà lãnh đạo Colombia tuyên bố sẽ không chấp nhận việc ELN dùng bắt cóc con tin làm thủ đoạn để "hăm dọa" chính phủ trong các cuộc đàm phán hòa bình. Trong số 9 con tin trên, có 3 cảnh sát và 4 binh sỹ quân đội bị lực lượng này bắt cóc hồi tuần trước và vào ngày 8/8 vừa qua.

Tổng thống Duque đưa ra tuyên bố trên sau khi ELN hồi tuần trước đã đề nghị thả 6 con tin bị lực lượng này bắt cóc, với điều kiện đầu tiên là chính phủ phải chấm dứt các hoạt động quân sự tại khu vực Choco, miền Tây Bắc nước này. Trước đó, ngày 1/8 vừa qua, chính phủ của Tổng thống Santos và nhóm ELN kết thúc vòng hòa đàm thứ 6 tại La Habana (Cuba) mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương. Tuy nhiên, hai bên khẳng định đã đạt được bước tiến quan trọng trong vòng đàm phán này.

ELN hiện là lực lượng nổi dậy còn lại duy nhất ở Colombia sau khi Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC) giải giáp. Từ tháng 2/2017, Ecuador đã hỗ trợ Colombia tổ chức 4 vòng hòa đàm giữa chính phủ của Tổng thống Santos và ELN tại thủ đô Quito. Hai bên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bao gồm lệnh ngừng bắn song phương có hiệu lực từ ngày 1/10/2017 đến ngày 9/1/2018. Tuy nhiên, vòng đàm phán thứ 5 tại La Habana kết thúc hôm 15/6 mà không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn song phương nào, song hai bên cam kết sẽ tiếp tục đối thoại.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.