Colombia: ELN thừa nhận đứng sau vụ đánh bom tại Bogota

Ngày 27/2, Quân đội Giải phóng dân tộc (ELN), nhóm vũ trang lớn thứ hai tại Colombia hiện đang trong tiến trình hòa đàm với chính phủ nước này, đã lên tiếng thừa nhận là tác giả của vụ đánh bom tại thủ đô Bogota khiến 30 người thương vong, chủ yếu là cảnh sát.
Colombia: ELN thừa nhận đứng sau vụ đánh bom tại Bogota ảnh 1

Cảnh sát Colombia điều tra tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính quyền của Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã nhấn mạnh việc ELN gây ra những vụ tấn công như trên sẽ không thể gây áp lực lên Chính phủ Colombia để đạt được một lệnh ngừng bắn. Trên tài khoản Twitter, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Chính phủ Colombia, ông Juan Camilo Restrepo, khẳng định một lệnh ngừng bắn có thể đạt được khi ELN hiểu rõ rằng cần phải ngừng các hành động gây leo thang căng thẳng và xung đột.

Tuyên bố mới nhất của ELN trái ngược với lời khẳng định mà nhóm vũ trang này đưa ra trước đó về việc vô can trong vụ đánh bom ở đấu trường bò tót Santamaria tại thủ đô Bogota hôm 19/2, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 30 người bị thương, trong đó có một số người trong tình trang nguy kịch.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas cũng cho biết chắc chắn một nhóm vũ trang đứng đằng sau vụ tấn công này với mục đích nhằm vào cảnh sát và nhóm ELN không phải là một ngoại lệ. Ông cho biết thêm lực lượng quân đội cũng như an ninh đang chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng với những vụ việc tương tự.


Colombia và ELN bắt đầu hòa đàm chính thức hôm 7/2 vừa qua tại Ecuador nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn 5 thập kỷ và mới đây hai bên đã nhất trí về thỏa thuận đầu tiên liên quan chương trình nghị sự trong các vòng hòa đàm tiếp theo. Hiện hai bên chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.