Tổng thống Chile đánh giá cao thỏa thuận TPP

Tổng thống Chile Michelle Bachelet khẳng định Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một tiến trình hội nhập “đầy tham vọng".
Tổng thống Chile đánh giá cao thỏa thuận TPP ảnh 1

Tổng thống Chile Michelle Bachelet. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 10/10, Tổng thống Chile Michelle Bachelet khẳng định TPP là một tiến trình hội nhập “đầy tham vọng với sự tham gia của 12 quốc gia thành viên tại khu vực có sự phát triển kinh tế năng động nhất thế giới trong thế kỷ XXI”.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các, bà Bachelet nhấn mạnh việc Chile là thành viên của TPP thể hiện chính sách hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế mà quốc gia này theo đuổi trong suốt 25 năm qua. Bà thừa nhận có những vấn đề nhạy cảm khi tham gia TPP như trong lĩnh vực bản quyền tác giả hay sản phẩm sinh học, tuy nhiên qua quá trình đàm phán Chile đã đạt được những thỏa thuận “cân bằng với những lợi ích quan trọng”.

Theo bà Bachelet, các chuyên gia và cố vấn Chile tham gia đàm phán đã bảo vệ quyền lợi quốc gia và TPP sẽ mở ra những cơ hội mới cho các nhà xuất khẩu bởi nhiều hàng hóa và sản phẩm mà trước đây chưa tham gia vào các hiệp đinh thương mại song phương với các nước thành viên TPP sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường.

Các bộ trưởng ngoại giao, kinh tế, tài chính, giao thông, y tế và môi trường của Chile cũng tham gia cuộc họp báo và đánh giá tích cực sự tham gia của Chile trong TPP. Tới đây, TPP cần phải được Quốc hội Chile thông qua.

Cũng theo bà Bachelet, cho tới nay, nhiều nhà sản xuất và các tổ chức trong nước đã bày tỏ quan ngại về khả năng sẽ phải chịu thua thiệt với TPP khi hàng rào thuế quan được dỡ bỏ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.