Tổng thống Brazil bảo vệ chủ nghĩa đa phương

Ngày 21/4, Tổng thống Brazil Lula da Silva khẳng định lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương và nhấn mạnh mong muốn thiết lập quan hệ thương mại cân bằng với tất cả các đối tác, “không có sự ưu tiên”, trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu đang biến động.
Chú thích ảnh
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại thủ đô Lisbon sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro, Tổng thống Lula cho biết Brazil không ủng hộ việc hình thành một “chiến tranh Lạnh mới”, đồng thời khẳng định nước này mong muốn duy trì quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nga và Pháp trên cơ sở bình đẳng. Theo ông, ưu tiên của Brazil là thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và duy trì hòa bình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán và hợp tác kinh tế.
 
Nhà lãnh đạo Brazil cũng đề cập tới những thay đổi trong chính sách thương mại của các cường quốc trong những thập niên gần đây. Ông cho biết vào những năm 1980, các nước đang phát triển, trong đó có Brazil, từng hoài nghi về lợi ích của tự do thương mại và toàn cầu hóa do năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Tuy nhiên, khi các nền kinh tế này dần cải thiện năng lực, những quốc gia từng ủng hộ tự do thương mại lại chuyển sang áp dụng các biện pháp bảo hộ.
 
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Lula dự kiến hội kiến Tổng thống Bồ Đào Nha António José Seguro. Chuyến công du châu Âu của Tổng thống Lula, bắt đầu từ tuần trước và bao gồm các điểm dừng tại Tây Ban Nha và Đức, nhằm tăng cường quan hệ đối ngoại và thúc đẩy hợp tác kinh tế của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh với các đối tác chủ chốt.

Diệu Hương - P/v TTXVN tại Buenos Aires

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.