Tổng thống Biden muốn thể hiện cam kết 'sắt đá' tại hội nghị NATO

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tận dụng hội nghị khẩn cấp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tuần tới thể để hiện sự ủng hộ “sắt đá” của Washington với các đồng minh.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Military Times

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn thông báo của Nhà Trắng ngày 16/3 cho biết thông tin trên. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nêu rõ tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 24/3 ở Brussels, Tổng thống Biden sẽ “tái khẳng định cam kết sắt đá của chúng tôi với các đồng minh NATO”.

Bà Jen Psaki đồng thời chia sẻ với các phóng viên rằng Tổng thống Biden sẽ dự hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về xung đột Nga-Ukraine, trừng phạt kinh tế Moskva và nỗ lực của phương Tây trong hỗ trợ nhân đạo những cá nhân bị ảnh hưởng bởi bạo lực.

Bà Psaki không loại trừ khả năng nhà lãnh đạo Mỹ Biden có thêm điểm dừng chân trong chuyến công du châu Âu sắp tới. Bà Psaki nói rằng sự tập trung thực sự của ông Biden hiện nay là “gặp gỡ với các đồng minh NATO tại Brussels. Nếu có thêm những bước bổ sung, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 15/3 đã đăng lên mạng xã hội Twitter: “Ở thời điểm quan trọng này, Bắc Mỹ và châu Âu cần phải tiếp tục sát cánh cùng nhau”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.