Ukraine nói đàm phán với Nga ‘khó khăn’, nhưng vẫn có cánh cửa thỏa hiệp

Giới chức Ukraine cho biết các cuộc đàm phán với Nga đã mang tính chất xây dựng nhiều hơn và Moskva cũng thể hiện sự mềm mỏng nhất định.
Chú thích ảnh
Phái đoàn Ukraine (trái) và Nga tại cuộc đàm phán ở vùng Brest, Belarus ngày 7/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Mykhailo Podolyak, thành viên đoàn đàm phán và là cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết các cuộc tham vấn sẽ tiếp tục trong ngày 16/3 (giờ địa phương). Ông nhìn nhận đây là một tiến trình đàm phán khó khăn, vẫn còn những mâu thuẫn cơ bản cần giải quyết, nhưng cũng có dư địa nhất định cho thỏa hiệp.

Cùng ngày, ông Ihor Zhovkva, một cố vấn của Tổng thống Ukraine, nhận định rằng đàm phán đã mang tính chất xây dựng nhiều hơn, phía Nga thể hiện quan điểm mềm mỏng hơn khi không còn nhất quyết theo đuổi yêu sách buộc Ukraine phải đầu hàng. Theo ông Zhovkva, các thành viên đoàn đàm phán Ukraine cảm thấy “tương đối lạc quan” sau các vòng đàm phán vừa qua, nhưng để có bước tiến lớn sẽ cần đến cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Zelensky trong ngày 15/3 cũng thừa nhận rằng Ukraine sẽ không trở thành một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông phát biểu như vậy tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo của Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) do Anh đẫn đầu. Theo ông Zelensky, Ukraine cần tìm kiếm các hình thức hợp tác mới với phương Tây và sự đảm bảo an ninh.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (TimesofIsrael, Sputnik)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.