Tổng thống Belarus nhấn mạnh "không có kế hoạch tham chiến ở Ukraine"

Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng Belarus chỉ có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến Ukraine trong trường hợp có hành động gây hấn chống lại nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh:  Telesure

Theo hãng tin TASS (Nga), Tổng thống Alexander Lukashenko ngày 25/3 khẳng định chính quyền Belarus không có "kế hoạch chiến đấu ở Ukraine", đồng thời kêu gọi phản ứng bình tĩnh trước những tin tức giả mạo về chủ đề này.

Tại một cuộc họp với truyền thông đại chúng, ông Lukashenko nhấn mạnh: "Tôi đã nói cả nghìn lần rằng chúng tôi không có kế hoạch chiến đấu ở Ukraine. Nhưng vấn đề đang nóng. Người Belarus không cho phép chiến tranh ở cấp độ di truyền. Đó là lý do tại sao nó đã bắt đầu bị khai thác. Chúng ta nên đáp trả một cách đẹp. Ở thời Liên Xô, từng là khôn ngoan khi không chỉ nói về tuyên truyền mà còn về phản tuyên truyền. Vì vậy, chúng ta cần phản ứng một cách bình tĩnh, nhưng không bao biện".

Tổng thống Belarus chỉ trích phe đối lập vì đã gây ảnh hưởng tâm lý đến người dân khi tuyên bố rằng quân đội Belarus sẽ tham gia các hoạt động chiến đấu ở quốc gia láng giềng. Ngoài ra, ông nói rằng các nhà hoạt động đối lập đang thành lập các đơn vị tình nguyện để chiến đấu ở Ukraine.

Ông Lukashenko tin rằng những cáo buộc từ nước ngoài về kế hoạch của Belarus tham gia vào các cuộc chiến ở quốc gia láng giềng là có chủ đích. "Vì vậy, dư luận đang được chuẩn bị sẵn sàng để lôi kéo chúng tôi vào cuộc”, nhà lãnh đạo Belarus nói và khẳng định: "Chúng ta có thể bị lôi kéo vào cuộc chiến theo một cách: trong trường hợp có gây hấn chống lại chúng ta, trong trường hợp họ gây chiến chống lại chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi luôn để mắt đến".

Trước đó, kênh CNN cho biết các quan chức Mỹ và NATO tin rằng Belarus có thể "sớm" tham gia cùng Nga trong cuộc chiến chống Ukraine.

Hôm 21/3, CNN dẫn một nguồn tin đối lập Belarus cho biết, các đơn vị chiến đấu của nước này đã sẵn sàng tiến vào Ukraine trong vài ngày tới, với hàng nghìn binh sĩ được chuẩn bị triển khai.

Bên cạnh đó, một quan chức tình báo cấp cao của NATO nói rằng liên minh này nhận định chính phủ Belarus "đang chuẩn bị môi trường để biện minh cho một cuộc tấn công của Belarus chống lại Ukraine."

Chú thích ảnh
Quân đội Nga tập trận phóng rocket tại Belarus ngày 4/2/2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/AFP 

Tổng thống Belarus đã bác bỏ những cáo buộc như trên, coi đó là thông tin bịa đặt.

Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine một phần từ lãnh thổ của Belarus. Hàng nghìn binh sĩ Nga đã tập trung tại Belarus trước chiến dịch quân sự tại Ukraine, với lý do tiến hành các cuộc tập trận chung giữa hai nước.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu nhằm đáp trả chiến dịch này đã nhắm vào cả các quan chức Nga và Belarus, bao gồm cả Tổng thống Alexander Lukashenko.

Belarus đã tiến hành sửa đổi hiến pháp vào tháng trước để cho phép binh sĩ và vũ khí hạt nhân Nga hiện diện lâu dài trên lãnh thổ nước này.

Các nguồn tin của đài CNN nhấn mạnh rằng cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy Belarus đang tham chiến ở Ukraine và một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Lầu Năm Góc chưa thấy "bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy người Belarus đang chuẩn bị tiến vào Ukraine, hoặc họ đã thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào để làm điều đó”.

Một quan chức quân sự NATO được CNN dẫn lời cho biết quyết định cuối cùng về sự tham gia của Belarus trong cuộc chiến vẫn phải được đưa ra ở Moskva.

"Đó không phải là về những gì ông Lukashenko muốn", quan chức này giải thích. "Câu hỏi đặt ra là: liệu ông Putin có muốn một quốc gia bất ổn khác trong khu vực?". "Sự can dự sẽ gây bất ổn cho Belarus", quan chức này nói.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.