Tổng thống Ba Lan nhắc lại yêu cầu bồi thường chiến tranh với Đức

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki sẽ gặp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại Berlin vào tuần tới để thảo luận về việc bồi thường cho các thiệt hại trong chiến tranh.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh: PAP/TTXVN

Ông Nawrocki khẳng định Đức phải bồi thường cho Ba Lan hơn 1.400 tỷ euro (khoảng 1.600 tỷ USD) vì những thiệt hại khủng khiếp mà Đức Quốc xã đã gây ra trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Nhiều năm qua, các chính trị gia Ba Lan, đặc biệt là những người thuộc phe bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa, đã liên tục kêu gọi Berlin bồi thường. Ông Nawrocki, một thành viên của đảng Pháp luật và Công lý (PiS), đã biến vấn đề này thành trọng tâm trong nhiệm kỳ của mình. Trong chiến dịch tranh cử mùa hè, ông cam kết sẽ "đấu tranh cho công lý cho 6 triệu người Ba Lan bị sát hại ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến".

Phát biểu tại lễ tưởng niệm 86 năm ngày Đức Quốc xã xâm lược Ba Lan (1/9/1939), Tổng thống Nawrocki nhấn mạnh: “Để xây dựng quan hệ đối tác trên cơ sở sự thật và tình hữu nghị, cần phải giải quyết vấn đề bồi thường từ phía Đức. Với tư cách là tổng thống Ba Lan, tôi kiên quyết yêu cầu điều này vì lợi ích chung”.

Yêu cầu bồi thường này lần đầu tiên được chính phủ thuộc đảng PiS đưa ra vào năm 2022, nhưng sau đó họ đã thất bại trong cuộc bầu cử năm 2023. Chính phủ hiện tại của Thủ tướng Donald Tusk đang bị phe đối lập chỉ trích là đã "từ bỏ vấn đề bồi thường". Trước những chỉ trích này, mặc dù thừa nhận Đức có "nghĩa vụ đạo đức" đối với Ba Lan, nhưng Thủ tướng Tusk nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là củng cố sự đoàn kết với các đồng minh, đặc biệt trong bối cảnh tình hình xung đột tại Ukraine.

Về phía Đức, Berlin khẳng định vấn đề bồi thường đã được giải quyết từ lâu, viện dẫn một tuyên bố năm 1953, lúc chính quyền thời đó ở Ba Lan đã từ bỏ mọi yêu sách bồi thường.

Ba Lan là một trong những quốc gia châu Âu phải chịu tổn thất nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong thời kỳ bị chiếm đóng, Đức Quốc xã đã sát hại khoảng 6 triệu người Ba Lan, bao gồm 3 triệu người Do Thái.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.