Ngoại trưởng Nhật Bản và Hàn Quốc trao đổi về bồi thường chiến tranh

Ngày 12/12, Ngoại trưởng hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về quan hệ song phương vốn trở nên căng thẳng gần đây khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (phải) và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono trong cuộc gặp tại New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Taro Kono, Ngoại trưởng nước này Kang Kyung-wha đã kêu gọi phía Nhật Bản phản ứng thận trọng. Trong khi đó, Nhật Bản giữ nguyên quan điểm cho rằng vấn đề bồi thường cho lao động bị cưỡng bức thời chiến đã được giải quyết đầy đủ theo thỏa thuận đính kèm hiệp ước 1965 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tokyo cho rằng những phán quyết của Seoul làm xói mòn nền tảng pháp lý song phương.      

Quan hệ Nhật Bản – Hàn Quốc trở nên căng thăng sau khi Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 30/10 đã ra phán quyết công ty thép Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSM) của Nhật Bản phải trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến tranh. Phán quyết này đã khép lại cuộc tranh cãi pháp lý kéo dài 21 năm, trong đó 4 công dân Hàn Quốc khởi kiện NSSM đã ép buộc họ làm việc trong các lò cán thép của công ty này từ năm 1941-1943 và không thanh toán tiền lương. Hiện chỉ còn một người trong số này còn sống. Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, theo đó mỗi người bên nguyên đơn được bồi thường 100 triệu won (tương đương 88.000 USD).

Đức Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.