Tổng thanh tra Chính phủ trả lời về căn cứ khẳng định ‘tham nhũng được kiềm chế’

Trả lời chất vấn của đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) sáng 9/11 về cơ sở nào đánh giá tình trạng “tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm", Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa nhận: Việc đánh giá hết sức khó khăn vì mang tính chất trừu tượng.
Chú thích ảnh
Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa nhận: Tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp vẫn còn. Ảnh: Chụp màn hình.

“Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ đã cố gắng đánh giá sát tình hình này, dựa trên các căn cứ: Bám sát một số nội dung từ ý kiến, cảm nhận đánh giá người dân về công cuộc chống tham nhũng của đất nước (qua các phương tiện thông tin đại chúng); chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng - PACA có tăng lên; đánh giá của các tổ chức quốc tế; ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng”, ông Lê Minh Khái nói.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam đã đạt được kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, ông Lê Minh Khái thừa nhận, tình trạng cán bộ Nhà nước còn gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn. Trách nhiệm để xảy ra tình trạng trên thuộc về sự quản lý trực tiếp của người đứng đầu cơ quan; lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với người dân mà cán bộ, công chức thiếu rèn luyện thì thường xảy ra tham nhũng.

Để khắc phục tình trạng trên, năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã đề xuất Thủ tướng ban hành Chỉ thị về chống phiền hà, gây nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị trên. Sau đó, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ra Công điện về phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vưc công vụ. Theo ông Lê Minh Khái, hai văn bản trên có ý nghĩa rất lớn trong việc chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức nhũng nhiễu.

Minh Phương/Báo Tin tức (ghi)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.