Tổng Tham mưu trưởng tiếp Tư lệnh Lục quân New Zealand

Chiều 3/4, tại Hà Nội, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Thiếu tướng Peter Kelly, Tư lệnh Lục quân New Zealand và các thành viên trong đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Phan Văn Giang chúc mừng Thiếu tướng Peter Kelly và các thành viên trong đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời khẳng định, hợp tác trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng và lực lượng lục quân giữa Việt Nam và New Zealand có bước phát triển toàn diện, hiệu quả.

Tổng Tham mưu trưởng tiếp Tư lệnh Lục quân New Zealand ảnh 1

Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Tư lệnh Peter Kelly.

Thông qua các nội dung hợp tác đã tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước, phù hợp với Bản Ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2013 và quan hệ “Đối tác toàn diện” Việt Nam - New Zealand. Trung tướng Phan Văn Giang mong rằng, thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Peter Kelly cảm ơn Trung tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian đón tiếp và cho rằng chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là dịp để đoàn hiểu biết thêm về đất nước, con người Việt Nam; về một số đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam mà đoàn đến thăm, làm việc.

Thiếu tướng Peter Kelly mong muốn, thời gian tới tiếp tục mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực đào tạo cán bộ, hợp tác an ninh biển, cứu trợ thảm họa và các hoạt động tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Cùng ngày, Thiếu tướng Peter Kelly đã hội đàm với Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Đặc công và Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Tin, ảnh: Ông Quốc Chính (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.