Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan

Ngày 16/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tướng Chaiyapruk Didyasarin, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phan Văn Giang cho rằng quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Thái Lan trong những năm qua đã không ngừng phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, hợp tác không quân, hải quân…, qua đó góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân và Quân đội hai nước.

Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam và Không quân Hoàng gia Thái Lan thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn hai lực lượng tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hơn nữa các nội dung hợp tác. Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ Thái Lan đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 2019 và mong muốn Thái Lan ủng hộ Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Về phần mình, Đại tướng Chaiyapruk Didyasarin cho biết, chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác gắn bó giữa lực lượng Không quân hai nước. Đại tướng Chaiyapruk Didyasarin đánh giá quan hệ hợp tác giữa Không quân Hoàng gia Thái Lan và Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là trong  trao đổi chuyên môn trên các lĩnh vực an toàn bay, cứu hộ cứu nạn, đào tạo, giao lưu sỹ quan trẻ. Đại tướng Chaiyapruk Didyasarin cho rằng hợp tác giữa Quân đội Thái Lan và Việt Nam đã góp phần thúc đẩy cộng đồng chính trị - an ninh, một trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.