Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) phát động ủng hộ Quỹ vaccine

Ngày 21/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trong khu vực Tổng Lãnh sự quán và Hà Nội.
Chú thích ảnh
 Lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 tại Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka. 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại lễ phát động, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Bình khẳng định phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chung của toàn nhân loại và cần phải nhận thức rõ “giúp người cũng chính là tự giúp mình”. Ông đồng thời nhấn mạnh vaccine là vũ khí lợi hại nhất để bảo vệ mỗi người và toàn nhân loại trước các biến thể của virus SARS-CoV-2. Trên cơ sở đó, ông kêu gọi mọi người dân Việt Nam và bạn bè của Việt Nam chung tay, chung sức hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. 

Về phần mình, Hạ nghị sĩ Nhật Bản Tomioka Tsutomu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nagasaki - Việt Nam, bày tỏ sự cảm thông với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những khó khăn hiện tại. Ông khẳng định cá nhân mình và Hội Hữu nghị Nagasaki - Việt Nam sẽ tham gia vận động ủng hộ quỹ vaccine và giúp Việt Nam chống lại đại dịch. 

Ông Furukawa Hironobu, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Fukuoka, cũng cam kết sẽ tích cực đóng góp ủng hộ cho quỹ vaccine của Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, đại diện các hội đoàn của người Việt ở 8 tỉnh Tây Nam Nhật Bản, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam (VYSA) tại Fukuoka và Đại học Châu Á - Thái Bình Dương (tỉnh Oita) đã có những phát biểu thể hiện sự tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Chính phủ Việt Nam, đồng thời cam kết góp sức cho cuộc vận động quyên góp ủng hộ quỹ vaccine.

Chú thích ảnh
Các đại biểu quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ Việt Nam. 

Ngay tại lễ phát động, các điểm cầu đã tiến hành quyên góp ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ Việt Nam. Tổng số tiền quyên góp hoặc cam kết ủng hộ tại tất cả các điểm cầu là 776.000 yen (gần 160 triệu đồng).

Theo Tổng Lãnh sự Vũ Bình, sau lễ phát động, Tổng Lãnh sự quán và các tổ chức, hội đoàn của người Việt trong khu vực sẽ tiếp tục cuộc vận động quyên góp ủng hộ cho quỹ trong thời gian từ nay tới ngày 15/9. Tổng Lãnh sự quán sẽ định kỳ thông báo công khai số tiền quyên góp được trên trang mạng của Tổng Lãnh sự quán và các tổ chức tham gia. Kết thúc cuộc vận động, toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ chuyển vào Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phụ trách khu vực lãnh sự bao phủ 8 tỉnh Tây Nam Nhật Bản, gồm Fukuoka, Saga, Kumamoto, Nagasaki, Oita, Kagoshima, Miyazaki và Okinawa. 

Tin, ảnh: Đào Thanh Tùng - Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.