Tổng kết nhiệm kỳ của Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga

Chiều 1/4, lễ tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và gặp mặt hữu nghị Việt-Nga đã diễn ra tại Nhà Quốc hội.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov trao Kỷ niệm chương hữu nghị cho Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nga Phan Xuân Dũng (trái) và và Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nga Nguyễn Quốc Hưng. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstatin Vnukov; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, một số ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội là thành viên Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, cùng với các hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước, hoạt động của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy quan hệ tốt đẹp hai nước, phát huy vai trò của kênh ngoại giao nghị viện nói chung, nghị sỹ hữu nghị nói riêng.

Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước có mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên duy trì các hoạt động như trao đổi đoàn; tham gia Đoàn cấp cao của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội hai nước; gửi điện, thư chúc mừng nhân dịp các sự kiện quan trọng. Nhóm Nghị sỹ hữu nghị của hai viện Quốc hội liên bang Nga cử đoàn thăm Việt Nam hằng năm.

Về tiếp xúc song phương, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga phối hợp Hội hữu nghị Việt-Nga và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động nhân các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, năm chéo, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hình thức phong phú..

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại các kỳ họp Quốc hội, Nhóm cũng tổ chức gặp giữa các thành viên, các Đại biểu Quốc hội đã từng học tập tại Liên Xô cũ và Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường phối hợp trong hoạt động đối nội, đối ngoại góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Tháng 4/2020, nhằm chia sẻ một phần nguồn lực ủng hộ Quốc hội Liên bang Nga trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, Nhóm đã kêu gọi và ủng hộ một số khẩu trang, trang thiết bị y tế cho Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

Ông Phan Xuân Dũng tin tưởng, các nhiệm kỳ Quốc hội tiếp theo, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam -Liên bang Nga sẽ tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường hợp tác giữa hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước để tạo nên bức tranh tổng thể của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga, góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới.

Dịp này, được sự ủy quyền của Ủy ban Trung ương Chủ tịch đoàn Hội Hữu nghị Nga-Việt, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstatin Vnukov đã công bố quyết định và trao Kỷ niệm chương Hữu nghị tặng Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Phan Xuân Dũng và Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Nguyễn Quốc Hưng vì những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.