Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tập huấn, tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam

Chiều 9/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.
Chú thích ảnh
Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh biên giới dịp cận Tết. Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt Đề án và đề nghị tiếp tục tiến hành đồng bộ các chủ trương, giải pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương với các đơn vị lực lượng vũ trang; gắn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương và Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho nhân dân phù hợp với từng đối tượng và địa bàn dân cư; tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam vào hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật ở các địa phương; nghiên cứu và phát huy các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Song hành với đó, phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí, các hình thức truyền thông mới, tăng cường số lượng, thời lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam trên các báo, đài Trung ương, địa phương.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua giao lưu, trao đổi hợp tác quốc tế giữa Bộ đội Biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta; góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin, làm cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đối ngoại Biên phòng trong thời gian tới. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Luật Biên phòng Việt Nam; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội, các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở.

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Thông tin tại hội nghị cho thấy, để triển khai Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, ngày 5/11/2021, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3863/QĐ-BQP phê duyệt Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”  và giao Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện Đề án.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, các nội dung, mục tiêu của Đề án đã hoàn thành, góp phần quan trọng vào củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới về Luật Biên phòng Việt Nam.

5 năm qua, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hơn 1.200 lớp tập huấn chuyên sâu cho trên 350.000 lượt cán bộ chủ chốt, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Công tác tập huấn đạt 100% mục tiêu Đề án. Trên địa bàn biên giới, đã tổ chức hơn 200.000 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 8 triệu lượt người nghe.

Về công tác tổ chức thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã làm tốt việc phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương phát huy hiệu quả hoạt động tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật.

Dịp này, Bộ Quốc phòng trao Bằng khen tặng 37 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.