Tổng hợp COVID-19 ngày 15/6: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đại trà; thêm 402 ca mắc mới

Những thông tin thời sự về dịch COVID-19 ngày 15/6 thu hút sự quan tâm của dư luận gồm: Các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19; Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhận được 5.126 tỷ đồng; Nhật Bản sẽ cấp 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam; Việt Nam ghi nhận thêm 402 ca mắc mới...

Các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngày 15/6, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 gồm 14.330 liều cho đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21 của Chính phủ; trong đó có hơn 8.000 liều cho người tiêm mũi 1, còn lại hơn 7.000 liều cho các trường hợp tiêm mũi 2 khi đã đủ điều kiện tiêm cách mũi 1 từ 8-12 tuần.

Chú thích ảnh
Công tác tiêm phòng COVID-19 đợt 2 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hải Yến/TTXVN.

Tỉnh Đồng Tháp triển khai tiêm vaccine Astra Zeneca phòng bệnh COVID-19 đợt 3, với 30.000 liều được phân bổ từ Bộ Y tế, trong đó dự kiến 27.000 liều tiêm mũi 1 và 3.000 liều tiêm mũi 2. Đối tượng được tiêm lần này được quy định theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ, bao gồm: Đối tượng vắng mặt, hoãn tiêm trong đợt 2; lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; người cung cấp dịch vụ thiết yếu; giáo viên, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Thạc sĩ Trần Văn Hai - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cho biết, hoạt động này được tiến hành khẩn trương và sớm hơn so với kế hoạch ban đầu là từ 5/7.

Tỉnh Đồng Nai sẽ sử dụng 17.450 liều để tiêm mũi 2 cho hơn 20.000 người. 11.450 liều còn lại sẽ tiêm cho khoảng 13.500 người thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên. Thời gian của đợt 2 tiêm vaccine COVID-19 trên địa bàn tỉnh dự kiến kéo dài từ 12/6 đến 30/6. Địa điểm tiêm chủng tại 170 trạm y tế xã, phường, thị trấn...

Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhận được 5.126 tỷ đồng

Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày 15/6, quỹ đã tiếp nhận 5.126 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) với tổng số 306.791 tổ chức và cá nhân đã đóng góp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Quỹ vaccine phòng COVID-19 hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán nhà nước; giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.

Theo Bộ Tài chính, để tiêm được cho 75 triệu dân, cần khoảng 25.200 tỷ đồng; trong đó ngân sách đã chuẩn bị được hơn 14.000 tỷ đồng và cần thêm khoảng 11.000 tỷ đồng.

Nhật Bản sẽ cấp 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

Ngày 15/6, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo nước này sẽ cung cấp trực tiếp và miễn phí 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 sản xuất trong nước theo giấy phép của hãng AstraZeneca Plc. (Anh) cho Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tokyo, Bộ trưởng Motegi cho biết Nhật Bản đã nhận được lời đề nghị hỗ trợ vaccine từ nhiều quốc gia và khu vực. Theo ông Motegi, Nhật Bản đưa ra quyết định cấp vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam dựa trên cơ sở xem xét toàn diện tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, sự thiết hụt về vaccine và quan hệ giữa Việt Nam với Nhật Bản. Bộ trưởng Motegi cho biết lô vaccine phòng COVID-19 trên sẽ được chuyển từ Nhật Bản tới Việt Nam trong ngày 16/6.

Trước đó, ngày 2/6, Thủ tướng Suga Yoshihide đã thông báo Nhật Bản sẽ cung cấp 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho các nước khác. Ngoài việc cung cấp vaccine, Nhật Bản còn có kế hoạch giúp các nước đang phát triển xây dựng các dây chuyền bảo quản lạnh, cho phép vận chuyển và bảo quản vaccine ở nhiệt độ thấp.

Chiều 15/6, Việt Nam có thêm 213 ca mắc mới COVID-19

Trong ngày 15/6, Việt Nam ghi nhận thêm 402 ca mắc mới.

Tính đến 18 giờ ngày 15/6, Việt Nam có tổng cộng 9.566 ca ghi nhận trong nước và 1.646 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 7.996 ca, trong đó có 1.765 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm sàng lọc người mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Có 23 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.171.076 mẫu cho 4.818.269 lượt người.

Hiện, số ca âm tính với SARS-CoV-2 là 497 ca. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận số ca tử vong liên quan đến COVID-19 là 61 ca. Số ca điều trị khỏi là 4.543 ca.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.