Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký kết hợp tác đầu tư với Sun Group

Ngày 25/2 tại Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã ký kết hợp tác đầu tư dự án “Nhà điều hành sản xuất, văn phòng cho thuê, chung cư và Trung tâm thương mại 31 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội” với Tập đoàn Sun Group
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và sau khi được UBND thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư công trình, VNR đã lựa chọn nhà đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) làm liên danh nhà đầu tư. VNR sẽ góp vốn xây dựng bằng giá trị lợi thế thương mại, thương quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất tương đương 23% vốn. Dự án có tổng vốn điều lệ là 1.800 tỷ đồng.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký kết hợp tác đầu tư với Sun Group ảnh 1

Lễ ký kết

Dự án có tổng diện tích quy hoạch hơn 10.000 m2, thiết kế 27 tầng, 3 tầng hầm để xe, dự kiến hoàn thành sau 21 tháng thi công.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký kết hợp tác đầu tư với Sun Group ảnh 2

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết

Theo Phó Chủ tịch Tập đoàn Sun Group Trần Minh Sơn, dự án này hoàn thành không chỉ đóng góp cho Thủ đô một công trình hiện đại, tiện ích , mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và hiệu quả kinh tế cho VNR, mà tiếp tục mở ra nhiều hợp tác kinh tế bền vững, hiệu quả trong xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, phục vụ dân sinh.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký kết hợp tác đầu tư với Sun Group ảnh 3

Phó Chủ tịch Tập đoàn Sun Group Trần Minh Sơn phát biểu tại lễ ký kết

Chủ tịch HĐTV VNR Trần Ngọc Thành cho biết: Hợp tác đầu tư này sẽ góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng của ngành Đường sắt, thúc đẩy thu hút nguồn vốn xã hội hóa vào xây dựng, đổi mới, đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa hạ tầng đường sắt, giao thông vận tải, đồng thời đưa ra nhiều sản phẩm tiện tích hơn nữa cho người tiêu dùng.
Tiến Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.