Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam

Ngày 5/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nghe Đại sứ Choi Young Nam thông báo chính thức về kết quả bầu cử tại Hàn Quốc và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Ngài Lee Jae Myung được bầu làm Tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ngài tân Tổng thống Lee Jae Myung, Hàn Quốc sẽ sớm ổn định tình hình và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng về những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước hơn 30 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, với bước tiến triển vượt bậc và những dấu mốc mới quan trọng, đặc biệt là việc hai bên đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022. Với quyết tâm chính trị của các thế hệ lãnh đạo cấp cao và với sự đồng thuận của nhân dân hai nước, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau với một số điểm nhấn nổi bật như tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố; hợp tác kinh tế tiếp tục phát triển vượt bậc; hợp tác du lịch tăng trưởng mạnh; hợp tác khoa học công nghệ ngày càng đi vào chiều sâu.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ghi nhận nỗ lực của Đại sứ Choi Young Sam và Đại sứ quán Hàn Quốc trong việc phối hợp cùng các bộ, ngành hữu quan Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chính quyền mới của Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thực chất quan hệ hai nước trong việc mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy triển khai hiệu quả “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam kết hợp chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Tổng Bí thư cũng đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; tăng cường hợp tác khoa học công nghệ và năng lượng; thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, bảo hộ công dân và hợp tác địa phương; mở rộng hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc hợp tác tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC tại Hàn Quốc tháng 11/2025 và tại Việt Nam năm 2027.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về phần mình, Đại sứ Choi Young Sam bày tỏ cảm ơn sâu sắc về việc Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các Lãnh đạo cấp cao Nhà nước Việt Nam đã sớm gửi Điện chúc mừng tới tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngay sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống. Đại sứ khẳng định Chính phủ mới của Hàn Quốc sẽ tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai chính sách đối ngoại tại khu vực và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao và đánh giá cao các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Việt Nam thời gian gần đây, Đại sứ Hàn Quốc cho biết điều này đã tạo động lực cho các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Đại sứ Choi Young Sam nhấn mạnh, trong bối cảnh địa chính trị có nhiều biến động, Hàn Quốc mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển hơn nữa trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.