Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam 

Chiều 17/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian vừa qua; khẳng định quan hệ song phương đã phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh; đánh giá cao vai trò của Đại sứ, góp phần quan trọng vào các thành tựu hợp tác song phương.

Bày tỏ hài lòng trước những kết quả tích cực của hợp tác giữa hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá quan hệ hai nước còn rất nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực quốc phòng – an ninh, tài chính – tiền tệ, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, lao động, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân đã đi trước mở đường cho hợp tác trong các lĩnh vực khác.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc tăng cường hơn nữa, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh sang giai đoạn phát triển mới, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trụ cột hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hiện, Anh là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và là nhà đầu tư đứng thứ 15/152 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Anh trong ASEAN.

Đại sứ Anh Iain Frew cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; khẳng định Anh coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Anh tại khu vực. Đại sứ Anh Iain Frew bày tỏ tin tưởng các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới sẽ tạo động lực mạnh mẽ, đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, du lịch và giao lưu nhân dân.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hợp tác song phương và trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt tại Liên hiệp quốc; cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác tại khu vực; đưa quan hệ Đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của hai nước./.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.