Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hạ viện Malaysia

Chiều 24/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ngài Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul, Chủ tịch Hạ viện Malaysia.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh ngài Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul sang thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển rất tốt đẹp, hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2025; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Tan Sri Dato’ Johari bin Abdul cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn; chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng.

Chủ tịch Hạ viện Malaysia cho biết trên cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2025, Malaysia sẽ nỗ lực đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển thịnh vượng; mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm tăng cường hữu nghị, hòa bình, ổn định, tự do ở khu vực Đông Nam Á cũng như nâng cao vị thế, vai trò của ASEAN trong khu vực.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia; nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung trong các vấn đề khu vực, quốc tế. Tổng Bí thư hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Hạ viện Malaysia với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng như mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Quốc hội hai nước trong lĩnh vực xây dựng, thực thi và giám sát pháp luật; tin tưởng với vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia sẽ cùng các nước ASEAN xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình thế giới phức tạp hiện nay; đề nghị hai nước tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp để củng cố tin cậy chính trị, phối hợp trên các vấn đề cùng quan tâm; tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD theo hướng cân bằng vào năm 2025.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Malaysia cũng như khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Malaysia, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên quan tâm như công nghệ mới, chuyển đổi số, năng lượng sạch; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh hợp tác biển, phát huy vai trò, trách nhiệm chung trong bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông; cảm ơn và đề nghị Malaysia tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Malaysia đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định Malaysia sẽ nỗ lực phối hợp với Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước cũng như xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển phồn vinh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.