Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chiều 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã tới dự lễ khởi công xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia – Việt Nam, tại Campuchia. Cùng dự có các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, các nghị sĩ Thượng viện, Hạ viện và thành viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cùng dự.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen đến dự Lễ động thổ Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Chính phủ, nhân dân Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp, hỗ trợ xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng tại khu vực ngoại thành Phnom Penh. Hoạt động ý nghĩa này diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Campuchia và vào thời điểm hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen thực hiện nghi thức động thổ Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Công trình Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam hiện đang được xây dựng trong khuôn viên của Trường Tiểu học và Trung học Samdech Techo Hun Sen Dangkor tại đường 217, thành phố Phnom Penh. Khu đất này từng được sử dụng làm căn cứ hậu cần của Quân tình nguyện Việt Nam sau ngày giải phóng 7/1/1979, sau đó tiếp tục được sử dụng làm trường học cho đến ngày nay.

Với ý nghĩa lịch sử gắn bó mật thiết với Quân tình nguyện Việt Nam và nhằm gìn giữ, củng cố mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước theo tinh thần “kết nối thanh niên, kết nối các thế hệ và kết nối tương lai”, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia đã quyết định đổi tên trường thành Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen dự Lễ động thổ Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam hiện có 11 tòa nhà học tập, gồm 54 phòng học, với 135 cán bộ, giáo viên và khoảng 6.000 học sinh từ bậc mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở. Với sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, trong thời gian tới, nhà trường sẽ được cải tạo và xây dựng bổ sung nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng nhằm nâng cao tiêu chuẩn cơ sở vật chất, hiện đại hóa môi trường học tập và tăng khả năng tiếp nhận học sinh. Các hạng mục mới bao gồm 2 tòa nhà đa năng cao 2 tầng, 8 tòa nhà cao 3 tầng, với tổng cộng khoảng 200 phòng học, 2 khu nhà ăn, cùng nhiều công trình phụ trợ khác. Thời gian thi công dự kiến từ 8 đến 12 tháng./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.