Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài Độc lập ở Phnom Penh

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.

Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài Độc lập. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đài Độc lập là công trình kiến trúc kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, tưởng niệm, ghi công và tôn vinh những người dân Campuchia đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Đây cũng là nơi thường diễn ra các đại lễ quốc gia của Campuchia.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk được xây dựng để tưởng nhớ cố Quốc vương Norodom Sihanouk (1922 - 2012), người trị vì Campuchia trong nhiều giai đoạn, trải qua cuộc đảo chính 1970 và nạn diệt chủng Pol Pot, đến khi Campuchia hòa bình, sau đó thoái vị để nhường ngôi cho Quốc vương Norodom Sihamoni. Cố Quốc vương Norodom Sihanouk là một người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, công trình kiến trúc biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, được xây dựng nhằm tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao lần này có ý nghĩa quan trọng. Các nhà lãnh đạo cấp cao của hai nước tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, đồng thời thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chuyến thăm cũng nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, qua đó tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển lên tầm cao mới, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.