Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026), sáng 2/2 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự Lễ khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch – Bắc Bộ phủ.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cùng dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu dự khánh thành trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu việc hoàn thành đưa vào sử dụng một công trình quan trọng, mà còn thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa truyền thống lịch sử của cách mạng Việt Nam, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại, vững mạnh, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bắc Bộ phủ và quần thể các công trình tại đây là không gian lịch sử thiêng liêng của dân tộc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng Chính phủ lâm thời đã làm việc trong những ngày đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nơi đây đã thực sự trở thành biểu tượng cao đẹp của chính quyền cách mạng, của một Nhà nước độc lập, tự chủ, chính danh, là khát vọng tự do, hòa bình và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước bày tỏ cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự ủng hộ, đồng hành của các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; đánh giá rất cao, biểu dương Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước cũng như trách nhiệm, quyết tâm và tình cảm của các nhà thầu, của cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trong quá trình thực hiện dự án.

Để công trình được quản lý, sử dụng hiệu quả, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước là đơn vị nhận bàn giao, quản lý chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội, nhà thầu tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả, an toàn, lâu dài công trình.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng cho biết, chủ đầu tư cùng với các nhà thầu khắc phục nhiều trở ngại, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đảm bảo việc triển khai Dự án theo đúng chủ trương đề ra, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật; đáp ứng yêu cầu công trình phải là sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di tích kiến trúc lịch sử với yêu cầu hiện đại hóa, an ninh, an toàn và không gian làm việc trang trọng, hiện đại, xứng tầm với vai trò, vị trí của Cơ quan Chủ tịch nước; thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy chiến lược trong công tác xây dựng, quản lý, phát huy hiệu quả tài sản công của Đảng, Nhà nước. Trải qua 12 tháng triển khai liên tục, công trình đã được hoàn thành theo đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu chất lượng, thẩm mỹ, an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường.

Chú thích ảnh
Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ phối hợp với nhà thầu rà soát, kiểm kê, bàn giao, đào tạo, tập huấn cho cơ quan, đơn vị được giao quản lý công trình để đảm bảo các hạng mục đều được quản lý, sử dụng đúng công năng, góp phần gìn giữ, phát huy hiệu quả giá trị công trình, xứng đáng với vị thế là trụ sở làm việc của Cơ quan Chủ tịch nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người của Việt Nam đang vươn lên phát triển, hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.