Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long

Chiều 11/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long đang thăm chính thức Việt Nam.

Chiều 11/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long đang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long ngày 11/9. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp và khẳng định thành quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước. Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo với Tổng Bí thư kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và khẳng định Chính phủ Singapore luôn coi trọng việc tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Việt Nam nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, hàng không; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển đô thị, quản lý và đào tạo nguồn nhân lực, thông tin, tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Singapore sang thăm Việt Nam và bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Lý Hiển Long, chúc mừng những thành tựu to lớn của Singapore; hoan nghênh kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi Singapore là một trong các đối tác hàng đầu. Tổng Bí thư đánh giá cao ý nghĩa việc hai bên đã chính thức thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore trong chuyến thăm. Sự kiện càng có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng Bí thư cho rằng, việc lập quan hệ đối tác chiến lược sẽ tạo cơ sở vững chắc và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy và mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong tương lai.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Singapore đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam; đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực mà Chính phủ Singapore đã dành cho Việt Nam.

Hai bên nhất trí cho rằng, trong thời gian tới cần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Singapore; tăng cường quan hệ kênh đảng, quốc hội, các tổ chức nhân dân, nỗ lực triển khai nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược, đưa hợp tác hai nước trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong khu vực và thế giới.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.