Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cuba

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đại sứ Cuba Herminio López Díaz đến chào xã giao nhân bắt đầu nhiệm kỳ công tác Việt Nam.
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đại sứ Cuba Herminio López Díaz đến chào xã giao nhân bắt đầu nhiệm kỳ công tác Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cuba ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba Herminio Lóper Diaz đến chào xã giao nhân nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Herminio López Díaz đã được Đảng, Nhà nước Cuba tin tưởng giao phó trọng trách làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng đồng chí Đại sứ sẽ có những đóng góp quan trọng trong việc củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba. Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam – Cuba tuy cách xa về mặt địa lý, nhưng luôn đoàn kết ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc và phát triển đất nước; khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em; luôn sát cánh, đồng hành với Cuba trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu và lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã giành được trong công cuộc cập nhật hóa mô hình kinh tế phát triển kinh tế - xã hội; bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu.Tổng Bí thư mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra những cơ chế, phương thức, biện pháp hợp tác mới linh hoạt, thiết thực và hiệu quả hơn, nhằm đưa hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư song phương lên ngang tầm với quan hệ chính trị mẫu mực giữa hai nước. Đại sứ Herminio López Díazchân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đồng chí; chuyển tới đồng chí Tổng Bí thư lời chào, lời chúc sức khỏe của đồng chí Raul Casto, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba.Đại sứ bày tỏ vinh dự được cử làm Đại sứ Cuba tại Việt Nam; chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và những thành tựu, kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định trong nhiệm kỳ công tác của mình, đồng chí sẽ làm hết sức mình để đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.