Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả và những đóng góp tích cực của Ngân hàng Thế giới đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo của Việt Nam trong thời gian qua.

Ngày 17/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch WB Jim Yong Kim sang thăm Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN


Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả và những đóng góp tích cực của Ngân hàng Thế giới đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo của Việt Nam trong thời gian qua; thông báo mục tiêu mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đề ra là “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh”; trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, phấn đấu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Tổng Bí thư cũng đã dành thời gian giải đáp nhiều câu hỏi của ngài Chủ tịch về quan điểm, đường lối, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng Thế giới tiếp tục tăng cường chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế về cải cách, quản lý kinh tế, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội để áp dụng phù hợp vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, tăng cường các nguồn lực tài chính và kỹ thuật giúp Việt Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn và trao đổi sâu sắc về các vấn đề nêu ra; bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu của Việt Nam, nhất là việc Việt Nam là một trong số ít nước đi đầu trong việc thực hiện thành công hai mục tiêu lớn nhất của Ngân hàng Thế giới là xóa đói nghèo cùng cực và cải thiện đời sống cho người nghèo.

Ngài Chủ tịch cho rằng Việt Nam đã kết hợp rất tốt mục tiêu xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế thị trường, khẳng định Ngân hàng Thế giới rất tự hào là đối tác của Việt Nam, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác tốt với Việt Nam trong thời gian tới; bày tỏ rất tin tưởng vào tương lai phát triển của Việt Nam và cho rằng Việt Nam chắc chắn sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.