Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergey Shoigu

Ngày 23/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Sergey Shoigu đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Sergey Shoigu và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sang thăm Việt Nam. Qua Ngài Bộ trưởng, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi chân thành, lời chúc tốt đẹp nhất đến Tổng thống Liên bang Nga V. Putin; Thủ tướng, Chủ tịch Đảng “Nước Nga Thống nhất” D. Medvedev và Ban Lãnh đạo Liên bang Nga.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergey Shoigu ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại tướng Sergey Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác có hiệu quả với Liên bang Nga; trước sau như một luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi đó là một trong những hướng ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam luôn ủng hộ và mong muốn Liên bang Nga đóng vai trò to lớn hơn nữa tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, coi đây là nhân tố tích cực đối với hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Sergey Shoigu. Việt Nam coi Nga là đối tác ưu tiên trong hợp tác kỹ thuật quân sự, hợp tác dựa trên sự tin cậy cao, không nhằm chống lại nước thứ ba, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực châu Á -Thái Bình Dương và trên thế giới.
Hợp tác chặt chẽ, thường xuyên giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng Nga và các đối tác Nga đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, những kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Bộ trưởng Sergey Shoigu sẽ góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và kỹ thuật quân  sự.

Bộ trưởng Sergey Shoigu bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, những tình cảm tốt đẹp mà Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; thông báo với Tổng Bí thư một số nét lớn về tình hình Liên bang Nga gần đây, về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Liên bang Nga luôn coi trọng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự, tạo sự chuyển biến thực chất trong quan hệ song phương. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước phát triển theo hướng lâu dài, thiết thực, hiệu quả và tin cậy.

Bộ trưởng Shoigu chúc Tổng Bí thư và nhân dân Việt Nam thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, giàu mạnh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.