Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 25/8, tại Yangon, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Đại biểu cấp cao đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar ảnh 1

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, lưu học sinh và doanh nghiệp Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Yangon. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Đại sứ Luận Thùy Dương đã báo cáo Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam, tình hình cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar. Đại sứ cho biết bên cạnh những khó khăn, địa bàn Myanmar cũng có nhiều thuận lợi. Chính quyền nước bạn coi trọng quan hệ với Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác kinh doanh; tin tưởng các nhà đầu tư Việt Nam làm ăn hiệu quả, năng động, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Myanmar.

Trong không khí thân tình, ấm áp, bác Nguyễn Văn Trung, 73 tuổi, đại diện thế hệ người Việt thứ 2 tại Myanmar; thầy Thích Thiện Đức - đại diện tăng ni sinh Việt Nam đang tu học tại Myanmar; anh Đặng Hải Nhã, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Yangon, bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ các doanh nghiệp từ trong nước sang hợp tác làm ăn. Mặc dù số lượng ít, nhưng bà con người Việt tại Myanmar luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và hướng về quê hương đất nước, vui mừng trước sự đổi mới, phát triển trên mọi lĩnh vực của đất nước.

Đại diện cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar cam kết sẽ luôn tuân thủ quy định pháp luật nước sở tại, bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp, văn hóa, con người Việt Nam. Bà con tin tưởng chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Myanmar lần này sẽ tạo động lực cho quan hệ Việt Nam – Myanmar phát triển toàn diện hơn trong tương lai.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, học tập, công tác, làm ăn kinh doanh của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar; trân trọng những tình cảm của bà con luôn hướng về quê hương đất nước. Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam ở Myanmar đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Myanmar.

Tổng Bí thư bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm Myanmar lần này, đã đạt được các mục đích, yêu cầu đề ra, nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác hợp tác toàn diện, đây là bước chuyển về chất, tầm cao mới, chất lượng mới, cơ hội mới cho cả hai bên. Phía bạn Myanmar đã đón tiếp rất thân tình, nồng hậu, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ bạn bè, anh em với Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar luôn nêu cao tinh thần yêu nước, nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò cầu nối cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư mong bà con Việt kiều tại Myanmar luôn hướng về quê hương đất nước, “phải học cho giỏi, làm cho tốt, sống cho trung thực, để người ta hiểu người Việt Nam ta là như thế; mỗi lời nói, cử chỉ, việc làm đều thể hiện văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam”.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.