Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và kỷ niệm 84 năm thành lập Đảng, chiều 28/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Nhân dịp Tết nguyênđán Giáp Ngọ 2014 và kỷ niệm 84 năm thành lập Đảng, chiều 28/1, Tổng Bí thưNguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu ditích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. 



Trong không khítrang nghiêm, thành kính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm,tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già muôn vàn kínhyêu của dân tộc Việt Nam . 



Nói chuyện thân mậtvới cán bộ, nhân viên Khu di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Khu ditích Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là địa điểm tham quan, mà có ý nghĩa thiêngliêng, là nơi để tưởng nhớ, tìm hiểu và biết ơn công lao to lớn của Bác Hồ đốivới sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Khi đến thăm nơi này, mỗi ngườiđều lắng đọng suy ngẫm về bản thân mình, làm thế nào để học tập và làm theo Bácmột cách thiết thực và hiệu quả. Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, lượng kháchđến tham quan, tìm hiểu và học tập về Bác ngày càng nhiều. Được làm việc, côngtác tại Khu di tích là một vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề. TổngBí thư mong muốn anh chị em cán bộ, nhân viên Khu di tích luôn gương mẫu, điđầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; cố gắng hết sứcmình, góp phần tuyên truyền để nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế hiểu biết sâusắc hơn về tâm hồn, cốt cách của Bác. 


Nhân dịp năm mới,Tổng Bí thư chúc anh chị em cán bộ, nhân viên Khu Di tích luôn dồi dào sứckhỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dângiao phó. 



Theo ông Nguyễn VănCông, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, năm 2013 đãcó 2,5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan Khu di tích và hơn3300 đoàn đến để tìm hiểu, học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Đây là minhchứng sống động cho thấy tầm ảnh hưởng rộng lớn, tác dụng giáo dục sâu sắc củatư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với nhân dân cả nước, cũng nhưbạn bè quốc tế. 
Đối với cán bộ,đảng viên Khu di tích, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đượclồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, thông qua các câu chuyện, những tài liệu,hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của Người; có sơ kết, tổng kết, rà soát, kiểmđiểm những việc đã làm được, những việc chưa làm được, từ đó rút kinh nghiệm đểtiếp tục làm tốt hơn. Thay mặt cán bộ, nhân viên Khu di tích, Giám đốc NguyễnVăn Công xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích và kinh nghiệm đã có,đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giaophó. 



* Chiều cùng ngày, TổngBí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương và chúc Tết gia đình các đồng chí cốTổng Bí thư: Lê Duẩn, Trường Chinh tại nhà riêng./. 

Nguyễn Sự

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.