Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chiều 15/4, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chí Thái Kỳ, Uỷ viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đón Đoàn vào thăm bảo tàng có đồng chí Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau khi đi thăm, nghe giới thiệu các khu trưng bày trong bảo tàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam vừa khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội - công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công trình sẽ không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Hiện nay công trình đang được tập trung xây dựng; đồng thời tổ chức tiếp nhận tài liệu, hiện vật, thực hiện nghiên cứu sưu tầm, xây dựng đề cương trưng bày chi tiết…, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết lưu bút khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” Việt Nam - Trung Quốc; phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc là công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa quan trọng, được xây dựng để tôn vinh và giới thiệu toàn bộ quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1921 đến nay, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với toàn bộ quá trình phát triển của đất nước Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bảo tàng được khởi công xây dựng vào ngày 10/9/2018, khánh thành vào ngày 18/6/2021, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (01/7/1921 - 01/7/2021). Bảo tàng có tổng diện tích xây dựng là 147.000 m2 và được xây dựng theo chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu, khắc ghi sứ mệnh”, thiết kế theo quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân Trung Quốc "đứng lên, giàu lên, mạnh lên".

Bảo tàng trưng bày hơn 2.600 bức ảnh, hơn 4.500 hiện vật, được bố trí gồm 4 khu vực, phân khu trưng bày; trong số đó có 420 hiện vật tiêu biểu hạng nhất quốc gia, thể hiện toàn diện quá trình lịch sử 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại khu vực quảng trường phía trước Bảo tàng, trưng bày tác phầm điêu khắc "Lá cờ Đảng" và 4 nhóm tác phẩm điêu khắc về chủ đề "Niềm tin", "Sự nghiệp vĩ đại", "Vượt qua khó khăn", "Theo đuổi ước mơ".

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu niệm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đón hơn 3,5 triệu lượt khách, hơn 10.000 đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN )

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.