Tôn vinh vẻ đẹp áo dài, quảng bá các giá trị truyền thống

Tối 24/4, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Áo dài năm 2026.
Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội.

Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam, lan tỏa các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và phục vụ du khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động 1/5.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An cho biết, trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tư lịch sử, việc tổ chức lễ hội có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị áo dài trong đời sống đương đại; đồng thời hướng tới xây dựng lễ hội trở thành hoạt động thường niên mang bản sắc riêng của thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, áo dài là biểu tượng đặc sắc của văn hóa Việt Nam, kết tinh hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, là niềm tự hào của nhiều thế hệ người Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, áo dài không chỉ là trang phục, còn là một phần quan trọng của bản sắc văn hóa dân tộc.

Chú thích ảnh
Phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài truyền thống trình diễn tại lễ khai mạc. 

Lễ hội Áo dài Đà Nẵng năm 2026 diễn ra từ ngày 24 - 26/4 tại nhiều không gian trung tâm thành phố, khu vực ven sông Hàn (đường Bạch Đằng) và kết nối với đô thị cổ Hội An. Các hoạt động chính gồm lễ khai mạc, diễu hành áo dài, tọa đàm chuyên đề, không gian trưng bày -trải nghiệm, cuộc thi ảnh và các chương trình hưởng ứng của cộng đồng, doanh nghiệp du lịch.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động nổi bật được tổ chức như diễu hành áo dài “Dấu ấn Đà Nẵng”, chương trình trình diễn “Hội An - Sắc màu của lụa”, không gian trải nghiệm, may đo tại chỗ và chương trình nghệ thuật “Hội tụ sông Hàn” tại cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng như “Kết nối áo dài - Kết nối hữu nghị”, “Áo dài - Gắn kết yêu thương” cùng các chương trình cộng đồng mặc áo dài, quảng bá hình ảnh điểm đến cũng được triển khai rộng rãi, góp phần tạo không khí lễ hội sôi động, gần gũi.

Chú thích ảnh
Đại biểu quốc tế cũng tham gia trình diễn áo dài tại lễ hội.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, Đà Nẵng xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Việc tổ chức lễ hội không chỉ nhằm quảng bá du lịch,  còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về di sản văn hóa dân tộc, tạo không gian kết nối, sáng tạo và lan tỏa giá trị áo dài trong đời sống.

Thông qua lễ hội, thành phố hướng tới đưa áo dài trở thành trang phục ứng dụng trong đời sống thường nhật, đồng thời góp phần định vị Đà Nẵng là điểm đến văn hóa sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.