Tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ

Ngày 22/12, UBND tỉnh Bình Định và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định tổ chức lễ tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ lần thứ 3 năm 2020.
Chú thích ảnh
 Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao Cúp và Giấy chứng nhận cho các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2020.

Theo đó, tỉnh Bình Định đã tôn vinh 32 trí thức về khoa học và công nghệ tiêu biểu thuộc 4 nhóm: Nhóm được phong tặng các danh hiệu cao quý của Nhà nước (4 người); nhóm có đề tài, dự án khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp Nhà nước (11 người); nhóm đoạt Giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam (2 người) và nhóm đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp quốc gia, cấp tỉnh (15 người).

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Thanh Bình, quy chế tôn vinh năm nay có một vài nội dung được điều chỉnh; về điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn và tôn vinh danh hiệu được quy định cụ thể, chi tiết hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các trí thức tham dự. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu về Khoa học - công nghệ tỉnh Bình Định lần thứ 3 năm 2020" đã tổng hợp, phân loại các hồ sơ theo đúng các tiêu chí quy định, thống nhất bình chọn được 32 hồ sơ tham dự. Sự quan tâm, ghi nhận, tôn vinh kịp thời của UBND tỉnh Bình Định dành cho đội ngũ trí thức, là nguồn cổ vũ, động viên rất lớn để họ tiếp tục với niềm đam mê nghiên cứu khoa học của mình, góp phần phát triển phong trào nghiên cứu khoa học tỉnh Bình Định.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao Cúp và Giấy chứng nhận cho các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng ghi nhận những đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đặc biệt, 32 trí thức tiêu biểu được tôn vinh năm nay là “những hạt giống đỏ”, những trí thức tiêu biểu đại diện cho các thế hệ trí thức đã và đang cống hiến để góp phần tạo nên thành quả chung, đưa tỉnh Bình Định từng bước vươn lên thành một tỉnh phát triển khá.

"Các thế hệ lãnh đạo tỉnh Bình Định dành sự quan tâm đặc biệt đối với khoa học và công nghệ, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức phát triển. Đội ngũ trí thức trong tỉnh phải tiếp tục chung sức, chung lòng, cống hiến tài năng, trí tuệ để xây dựng quê hương Bình Định ngày càng phát triển", ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.