Tôn vinh trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận

Sáng 19/12, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức tôn vinh “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” lần thứ IV năm 2023 - 2024.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại lễ tôn vinh.

Sự kiện nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận và tôn vinh các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của tỉnh có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, tạo điều kiện cho trí thức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm; động viên, khuyến khích các cá nhân tập hợp, đoàn kết, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực trí tuệ, nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ và vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay đã mở ra cơ hội để nước ta rút ngắn khoảng cách, tăng tốc phát triển. Vị thế và yêu cầu của đất nước đang đòi hỏi đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ miệt mài, sáng tạo hơn nữa, tạo ra nhiều giá trị cho cuộc sống từ các công trình nghiên cứu, phát minh, sáng chế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học, đội ngũ trí thức nghiên cứu có nhiều phát minh, giải pháp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, của tỉnh và đất nước. Thành công của các trí thức tiếp tục truyền cảm hứng, tạo ra động lực lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh ngày càng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương Bình Thuận.

Chú thích ảnh
Các trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu tọa đàm về quá trình nghiên cứu các đề tài khoa học.

Theo ông Lương Thanh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận, số lượng tri thức tham gia xét chọn tri thức tiêu biểu ngày càng nhiều. Những đề tài nghiên cứu đã được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian qua, nhiều đề tài chuyển giao ứng dụng khoa học - công nghệ của các trí thức đã phát huy hiệu quả trong các lĩnh vực như: Giáo dục, nông nghiệp, y tế… Sở Khoa học và Công nghệ đặt hàng 10 đề tài của tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2025 nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch bền vững. Trong đó, có một số đề tài như: Thử nghiệm nhóm cây bản địa chịu hạn làm nguồn cây giống trồng rừng trên đất cát ven biển Bình Thuận; Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật trước thu hoạch, thu hoạch và sau thu hoạch quản lý chất lượng, cải thiện và nâng cao khả năng tồn trữ sau thu hoạch cho trái thanh long (ruột trắng, đỏ) tỉnh Bình Thuận cung ứng thị trường xuất khẩu; Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vườn thanh long già cỗi, kém hiệu quả sang cây trồng cạn khác gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị…

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho các trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen cho 11 trí thức tiêu biểu về khoa học - công nghệ đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.