Tôn vinh những thành tựu và sự cống hiến của phụ nữ cho nhân loại

Những người phụ nữ, dù ở cương vị, ngành nghề, lĩnh vực nào, bên cạnh vai trò quan trọng trong gia đình; cũng luôn nỗ lực hết mình, cống hiến và góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Năm 1977, Đại hội đồng Liên Hợp quốc tuyên bố ngày 8 tháng 3 là Ngày của Liên Hợp quốc về quyền phụ nữ và hòa bình thế giới. Từ đó, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là ngày thế giới tôn vinh những thành tựu và sự cống hiến của phụ nữ cho nhân loại.

Đây là dịp để biểu dương ý chí của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hoà bình và tiến bộ xã hội, vì quyền lợi, hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng, trong đó có Phụ nữ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Trợ lý Phòng Tham mưu - Kế hoạch thuộc Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan (30/10/2017). Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Thị Lang, nguyên Trưởng Bộ môn Di truyền và chọn giống, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long là một trong 7 người phụ nữ được vinh danh trong Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2011; Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo năm 2014. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chú thích ảnh
Các nữ đại biểu dự Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017, sáng 28/9/2017, tại thành phố Huế (Thừa Thiên Huế). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu nữ doanh nhân Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu lần thứ 27, được tổ chức tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) từ 11-13/5/2017. Ảnh: Quang Hải/TTXVN
Chú thích ảnh
 Tập thể các nhà khoa học nữ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, gồm các Phó Giáo sư, Tiến sỹ: Trần Kim Anh, Vũ Thị Bích, Phạm Thị Thu Nga, Trần Hồng Nhung và Nguyễn Phương Tùng nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 với “Cụm công trình nghiên cơ bản định hướng ứng dụng về khoa học và công nghệ nano”. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chú thích ảnh
Tiến sỹ Hà Thị Thúy (ngồi), Phó Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, Phó Giám đốc Phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ tế bào thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có hàng chục công trình, đề tài nghiên cứu, nhận nhiều giải thưởng, bằng khen các cấp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chú thích ảnh
 Cô giáo Dương Thu Hà, trường Tiểu học Trưng Trắc, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) hướng dẫn học sinh lớp 1 làm bài tập môn Tiếng Việt. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Chú thích ảnh
Phụ nữ tham gia kéo rùng - một loại hình nghề biển dùng lưới bắt cá gần bờ với sự tham gia của rất nhiều người vào buổi sáng sớm tại vùng biển Quảng Xương (Thanh Hóa). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Phụ nữ vùng cửa biển Thuận An (Thừa Thiên-Huế) mưu sinh bằng nghề cào ngao. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN
Chú thích ảnh
 Các nữ đại biểu Quốc hội tham quan Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Các nữ bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 lên đường sang nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, sáng 15/10/2018, tại sân bay Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Xuân Khu/TTXVN
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.