Tôn vinh những cống hiến to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du  

Tối 26/9, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh diễn ra Lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh (1765-2020), tưởng niệm 200 năm ngày mất (1820-2020) của Đại thi hào Nguyễn Du.
Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương dự buổi lễ. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; lãnh đạo ban, bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện các dòng họ Nguyễn Tiên Điền các địa phương và họ Nguyễn tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân cùng đông đảo nhân dân Hà Tĩnh.

Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du, tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên (sinh năm 1765), người đã có nhiều đóng góp cho kho tàng văn học nước nhà, tiêu biểu là tác phẩm Truyện Kiều. Bố của Nguyễn Du là Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm từng giữ chức Tể tướng. Mẹ là Bà Trần Thị Tần, xuất thân từ dòng họ có truyền thống khoa bảng ở Kinh Bắc. Truyền thống dòng tộc, sự giao thoa của văn hóa xứ Nghệ - miền quê của những làn điệu dân ca Ví Giặm đằm thắm, dung dị, sâu sắc với vùng đất Kinh Bắc mượt mà của dân ca Quan họ và văn hóa bác học kinh kỳ Thăng Long đã sinh thành, nuôi dưỡng Nguyễn Du trở thành một nhân cách lớn, tâm hồn lớn và tài năng vượt thời đại.

Chú thích ảnh
Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tôn vinh những cống hiến to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du đối với văn hóa dân tộc và những giá trị cốt lõi của nhân loại, năm 1965, Hội đồng Hòa bình thế giới quyết nghị tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du cùng với 8 danh nhân văn hóa trên toàn thế giới. Gần 50 năm sau - năm 2013, Đại hội đồng UNESCO quyết định vinh danh Đại thi hào Nguyễn Du cùng 107 danh nhân văn hóa của nhân loại.

Phát  biểu tại buổi lễ ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Hà Tĩnh là nơi “địa linh - nhân kiệt”, nhân dân từ bao đời nay có truyền thống cần cù trong lao động, yêu nước nồng nàn, kiên cường, bất khuất, sống nghĩa tình, thủy chung; thời kỳ nào cũng xuất hiện những bậc anh hùng hào kiệt, danh nhân. Với niềm tự hào và phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn ý thức được trách nhiệm, tiếp bước xứng đáng với công lao của các bậc tiền nhân.

Chú thích ảnh
 Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật “Nguyễn Du - Trăm năm trong cõi” tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc “Nguyễn Du - Trăm năm trong cõi…” được dàn dựng theo hình thức ca múa nhạc kịch, tái hiện về cuộc đời và sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du.

Cùng ngày, tại Khu lưu niệm, khu mộ Nguyễn Du ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn (Tiên Điền) trang nghiêm tổ chức lễ giỗ lần thứ 200 của Đại thi hào Nguyễn Du (10/8 năm Canh Thân 1820 - 10/8 năm Canh Tý 2020).

Công Tường-Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.