Tôn vinh nét đẹp phụ nữ qua áo dài truyền thống

Tối 9/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức Chương trình Phụ nữ Hải Dương - Duyên dáng áo dài lần thứ III năm 2024.
Chú thích ảnh
Các người mẫu trình diễn các bộ sưu tập áo dài. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhằm tôn vinh giá trị của tà áo dài, lan tỏa tình yêu, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tại Chương trình, những hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thể hiện nét duyên dáng trong tà áo dài trong bộ sưu tập  “Kinh Môn miền di sản” và trong màn đồng diễn dân vũ “Xinh tươi Việt Nam”. 

Chú thích ảnh
Các người mẫu trình diễn các bộ sưu tập áo dài. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Cũng tại chương trình, khán giả được chiêm ngưỡng 10 thiết kế áo dài trong bộ sưu tập “Xuân đán” của nhà thiết kế thời trang Đặng Linh Anh - một người con của quê hương Hải Dương; bộ sưu tập “Di sản văn hóa Hải Dương” của 3 nhà thiết kế Thảo Vân, Bùi Mận và Đàm Huyên; bộ sưu tập “Miền di sản Thái Bình” của nhà thiết kế Hằng Phạm; bộ sưu tập “Miền di sản Quảng Ninh” của nhà thiết kế Tá Phượng. Những thiết kế lấy cảm hứng từ các hoa văn độc đáo của những di tích, danh thắng của Hải Dương và một số tỉnh, thành phố, thể hiện niềm tự hào về trang phục truyền thống của cha ông, về những di sản, danh thắng, danh nhân đất Việt, tôn vinh những giá trị truyền thống của dân tộc.

Chú thích ảnh
Người mẫu trình diễn các bộ sưu tập áo dài. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tuần lễ áo dài là chương trình được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khởi xướng và triển khai từ năm 2019. Theo đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Hải Dương, bằng những hoạt động thiết thực, Hội mong muốn góp phần lan tỏa tà áo dài Việt Nam, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Hải Dương và gửi thông điệp có ý nghĩa tích cực về tình yêu, lòng tự hào dân tộc về mảnh đất và con người Hải Dương.

Chú thích ảnh
Các người mẫu trình diễn các bộ sưu tập áo dài. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh truyền thông trên các trang mạng xã hội của tổ chức hội, cá nhân cán bộ, hội viên về vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài truyền thống; khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc áo dài tham dự các hoạt động kỷ niệm, ngày truyền thống, ngày lễ lớn của cơ quan đơn vị, địa phương.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.