Tôn vinh giá trị di sản dân ca Quan họ

Liên hoan dân ca Quan họ tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII năm 2024 diễn ra tối 10/10, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức.
Chú thích ảnh
Tiết mục dân ca Quan họ tham dự Liên hoan.

Tại liên hoan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang Trương Quang Hải cho biết, dân ca Quan họ là món quà tinh thần quý giá mang trong mình những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn sâu sắc. Những lời ca, gia điệu của dân ca Quan họ không chỉ đơn thuần là âm nhạc, còn chứa đựng tâm hồn, tình cảm và trí tuệ của biết bao thế hệ các liền anh, liền chị vùng quê Kinh Bắc. Qua từng câu hát, chúng ta cảm nhận được tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương, đất nước và sự gắn bó mật thiết với văn hóa dân tộc.

Theo ông Trương Quang Hải, thực hiện Đề án của UBND tỉnh Bắc Giang về “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh”, thời gian qua, tỉnh triển khai nhiều dự án sân khấu học đường; mở mã ngành đào tạo nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ; tổ chức trên 300 lớp truyền dạy Quan họ. Từ 18 làng Quan họ cổ của huyện Việt Yên, đến nay phong trào bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 100 câu lạc bộ dân ca Quan họ, gần 2 nghìn hội viên.

Bắc Giang có 2 Nghệ nhân Nhân dân, 16 Nghệ nhân Ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu và hàng trăm nghệ nhân có khả năng truyền dạy di sản. Nhiều nghệ nhân tham gia hoạt động biểu diễn Quan họ trong nước và quốc tế; một số tổ chức hội những người yêu Quan họ được thành lập như: Trung tâm Văn hóa Quan họ truyền thống khu vực Bắc Giang, Hội văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Giang…

Chú thích ảnh
Tiết mục dân ca Quan họ tham dự Liên hoan. 

Liên hoan được tổ chức 2 năm/lần, là sân chơi đặc biệt hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ nhân, diễn viên và những người yêu thích Quan họ trong toàn tỉnh. Tham dự liên hoan năm nay có 300 diễn viên, nghệ nhân, nhạc công đến từ các đội nghệ thuật của 10 huyện, thị xã, thành phố và Hội Văn hóa Quan họ tỉnh Bắc Giang.

Mỗi đơn vị biểu diễn một chương trình từ 30 - 35 phút, với các tiết mục hát đơn, hát đôi, hát tốp ca, hát đối đáp nam - nữ, có nhạc đệm hoặc không có nhạc đệm. Ban Tổ chức khuyến khích các bài hát được sưu tầm mới, sử dụng trang phục truyền thống...

Dưới hình thức sân khấu hóa, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công phu, trang phục đẹp mắt, các liền anh, liền chị đem đến cho khán giả những tiết mục biểu diễn sinh động, hấp dẫn như: Trên rừng 36 thứ chim, Rẽ phượng chia loan, Vui bốn mùa...

Liên hoan diễn ra đến ngày 11/10. Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn và trao giải A, B, C, Khuyến khích cho các tiết mục xuất sắc.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.