Tôn vinh cán bộ, cộng tác viên dân số tiêu biểu

Ngày 15/12, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh cán bộ, cộng tác viên dân số tiêu biểu nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (26/12/1961 - 26/12/2016).
Tại hội nghị, 147 cá nhân được Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân số"; 3 tập thể được UBND tỉnh Hà Nam tặng Cờ thi đua; 85 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và 62 tập thể, cá nhân được Sở Y tế Hà Nam tặng Giấy khen. Đây là những tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.
 Tôn vinh cán bộ, cộng tác viên dân số tiêu biểu ảnh 1

Cán bộ dân số tuyên truyền các biện pháp DS/KHHGĐ cho các đối tượng. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã ghi nhận những kết quả tỉnh Hà Nam đạt được trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt đánh giá cao sự đóng góp của các cán bộ, cộng tác viên dân số vào sự thành công của công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của tỉnh. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Tân mong muốn tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình; tăng cường công tác truyền thông thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động sự nghiệp dân số - kế hoạch hóa gia đình đạt kết quả cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.Những năm qua, đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều thành tựu. Nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tỉnh về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình được nâng lên rõ rệt, các cặp vợ chồng trẻ đã tự nguyện thực hiện mô hình gia đình có 1 hoặc 2 con. Số phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên giảm qua các năm; các thôn, xóm, tổ dân phố không có người sinh con thứ 3 ngày càng nhiều, quy mô dân số tăng chậm lại. Hà Nam đã đạt mức sinh thay thế từ năm 2005 và giữ vững cho đến nay. Tuổi thọ trung bình của người dân trong tỉnh tăng từ 66 tuổi năm 1997 lên 74,4 tuổi năm 2016. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi năm 1997 là 39%, năm 2016 giảm còn 12,2%...
Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.