Tôn vinh các nhà khoa học vì sự phát triển các dân tộc

Ủy ban Dân tộc tổ chức buổi gặp mặt và trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển các dân tộc” cho các nhà khoa học có nhiều công lao đóng góp cho công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước và công tác nghiên cứu khoa học, hoạch định và xây dựng chính sách dân tộc cho vùng dân tộc và miền núi.
Ngày 19/5, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức buổi “Gặp mặt và trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển các dân tộc” cho các nhà khoa học đã có nhiều công lao đóng góp cho công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước nói chung và công tác nghiên cứu khoa học, hoạch định và xây dựng chính sách dân tộc cho vùng dân tộc và miền núi nói riêng.
Tôn vinh các nhà khoa học vì sự phát triển các dân tộc ảnh 1

Bộ trưởng Giàng Seo Phử trao Kỷ niệm chương cho các nhà khoa học.

Phát biểu chào mừng các nhà khoa học, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử cho biết: Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN), phục vụ mục tiêu xây dựng chính sách phát triển vùng dân tộc miền núi (DT&MN) vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.Bộ trưởng khẳng định: Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới công tác KH&CN, nhờ vậy lĩnh vực này đã đạt được nhiều thành lựu to lớn, góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.Theo UBDT, trong lĩnh vực công tác dân tộc, đã hình thành đội ngũ các nhà khoa học có trình độ năng lực, vượt qua khó khăn, gian khổ, tâm huyết, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực như: Kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc, ngôn ngữ, môi trường, các chính sách phát triển bền vững vùng DT&MN. Hoạt động KH&CN đã triển khai hàng loạt nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất, giải đáp các vấn đề đặt ra đối với công tác dân tộc ở vùng DT&MN dưới góc độ khoa học; cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong những năm qua, UBDT đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho 29 nhà khoa học tiêu biểu.

Trong suốt những năm qua, các nhà khoa học đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực vùng DT&MN. Các đề tài nghiên cứu về công tác dân tộc, vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn được triển khai có hiệu quả đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn vùng DT&MN thay đổi đáng kể; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện, khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học của Chương trình Tây Nguyên 3, Chương trình Tây Bắc và Chương trình Tây Nam Bộ để phục vụ phát triển bền vững các vùng này và vùng DT&MN. Đồng thời, các đại biểu cũng nhất trí cần xây dựng UBDT trở thành trung tâm thu hút ý tưởng, những kiến nghị của các nhà khoa học về vùng DT&MN, ngược lại các nhà khoa học cũng sẽ chuyển giao kết quả nghiên cứu cho UBDT để áp dụng vào việc xây dựng, hoạch định chính sách cũng như điều chỉnh các chính sách DT&MN.Theo Bộ trưởng Giàng Seo Phử, thời gian tới nhiệm vụ phát triển vùng DT&MN đang đặt ra hết sức nặng nề. Mặc dù vùng này đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng vẫn rất cần các nhà khoa học chung tay với UBDT, triển khai xúc tiến các hoạt động KH&CN mạnh mẽ theo hướng đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác dân tộc; tổng kết thực tiễn và quản lý nhà nước về công tác dân tộc sau 30 năm đổi mới; cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với vùng DT&MN; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho vùng DT&MN, nhất là nguồn nhân lực KH&CN; tập trung nghiên cứu chính sách trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; các lĩnh vực ưu tiên xây dựng chính sách đặc thù cho vùng DT&MN; ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học trong xây dựng các chính sách đầu tư phát triển; xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học về công tác dân tộc, chính sách dân tộc... Bộ trưởng cũng mong muốn các nhà khoa học tiếp tục có nhiều nghiên cứu về công tác dân tộc, đóng góp vào sự phát triển các dân tộc với hàm lượng chất xám trong các chính sách dân tộc ngày càng cao. UBDT cũng sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đề xuất của các nhà khoa học với tinh thần cầu thị và tăng cường chỉ đạo chương trình hoạt động KH&CN trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc đạt hiệu quả cao.Tin, ảnh: Trọng Thủy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.