Tôn vinh các điển hình trong xây dựng nông thôn mới

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra trong hai ngày 6-7/12 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Thông tin này được Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công bố sáng 30/11.

Tham dự Đại hội có 2.000 đại biểu, trong đó có 1.800 đại biểu chính thức gồm: 138 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 167 đại biểu là đại diện tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 101 đại biểu là “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”;  1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… ; gồm người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác trên các lĩnh vực; thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà văn tiêu biểu; đại diện các tập thể cá nhân được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước; đại diện trí thức, nhân sĩ, dân tộc, tôn giáo; đại diện nhà báo tiêu biểu; các tài năng trẻ, thanh thiếu niên, nhi đồng xuất sắc; đại diện người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có công lao đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước…

 Tôn vinh các điển hình trong xây dựng nông thôn mới ảnh 1
Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thu đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; biểu dương tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc…

Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương cho biết: Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương sẽ phát động phòng trào thi đua giai đoạn 2016-2020. Tại Đại hội sẽ diễn ra chương trình biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

“Chương trình xây dựng nông thôn mới là phong trào thi đua yêu nước trọng tâm thời gian qua và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đại hội cũng sẽ tổng kết giai đoạn 1 thực hiện phong trào này. Có 66 huyện được nhận cờ thi đua của Chính phủ và được tặng công trình 10 tỷ đồng; 63 xã được tuyên dương và được nhận công trình 1 tỷ đồng”, bà Hà cho biết.

Xuân Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.