Tôn vinh 19 tập thể, cá nhân trong Chương trình 'Vinh quang Việt Nam'

Chương trình "Vinh quang Việt Nam" lần thứ XV với chủ đề "Thi đua làm theo lời Bác" diễn ra vào ngày 7/7 tới đây sẽ tôn vinh 12 cá nhân và 7 tập thể có thành tích xuất sắc.
Chú thích ảnh
Ngôi sao bóng đá Quang Hải ký tặng người hâm mộ. Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Đây là thông tin được cung cấp tại buổi họp báo thông tin về Chương trình "Vinh quang Việt Nam" lần thứ XV do Báo Lao động tổ chức diễn ra ngày 3/7 tại Hà Nội

Ban tổ chức cho biết công tác bình chọn những tập thể, cá nhân được tiến hành rất thận trọng, khách quan, công tâm. Những điển hình được đưa ra bình chọn đều đã được các cơ quan Đảng, Nhà nước ghi nhận qua danh sách giới thiệu của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và được xác minh trên thực tế.

Tổng biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển cho biết, 12 cá nhân và 7 tập thể được vinh danh đều là những điển hình có thành tích xuất sắc, không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm góp phần xứng đáng vào sự phát triển của đất nước, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

7 tập thể gồm: Học viện Quân y; Đoàn bay 919, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel; Tập đoàn TH; Trung tâm vũ trụ Quốc gia; Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế; Cục Đối ngoại, Bộ Quốc Phòng.

12 cá nhân gồm: Giáo sư, Tiến sỹ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức; ông Phạm Đức Dũng, Trưởng Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội; bà Vũ Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung, TP Vũng Tàu; cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải; Nhà giáo Nhân dân, Tiến sỹ Đỗ Hữu Tài, Đại học Lạc Hồng; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Thanh, chuyên viên Ban vận hành sản xuất Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn; Kỹ sư Nguyễn Hồng Thảo, Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé; Kỹ sư Nguyễn Vũ Đạt, Phó ban cơ điện, Công ty TNHH một thành viên Cao su Thống Nhất; ông Phạm Thế Hiệu, Phó Quản đốc xưởng cán thép Cty cổ phần Thép Việt - Ý; ông Phạm Mạnh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương.

Được tổ chức đầu tiên vào năm 2004 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, sau 14 lần tổ chức, chương trình "Vinh quang Việt Nam" đã tôn vinh hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với uy tín ngày càng cao, chương trình trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước, tạo dấu ấn tốt đẹp trong xã hội.

Chương trình "Vinh quang Việt Nam" lần thứ XV sẽ diễn ra vào 9h ngày 7/7 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.